Pháp luật

Bắt 3 thanh niên đốt xe máy, đánh cảnh sát

Sau khi vô cớ đánh người thương tích, nhóm thanh niên ở Vĩnh Long đốt xe máy nạn nhân. Cảnh sát đến chữa cháy, giải quyết vụ việc thì bị hai thanh niên lao tới tấn công.

Ngày 14/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Lộc (19 tuổi, ngụ xã Phước Hậu) và Lê Thanh Nhân (17 tuổi, ngụ xã Lộc Hòa, cùng huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Toàn (20 tuổi, ngụ phường 9, TP Vĩnh Long) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Cảnh sát cho biết khuya 7/11, ba thanh niên trên cùng nhóm bạn hát karaoke tại phường 4 (TP Vĩnh Long). Đến khoảng 1h sáng 8/11, cả nhóm quay về. Trên đường đi đến đến xã Phước Hậu (huyện Long Hồ), Nhân và người bạn trong nhóm xảy ra mâu thuẫn.

Bắt 3 thanh niên đốt xe máy, đánh cảnh sát
Toàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Cả hai lao vào đánh nhau và rượt đuổi trên đường. Lúc này, anh Lê Duy Khải (28 tuổi) điều khiển xe máy chở Lê Thanh Lâm (19 tuổi, cùng ngụ TP Vĩnh Long) ngồi phía sau đi ngang qua. Nghe tiếng nhóm thanh niên rượt đuổi, anh Khải dừng xe lại xem.

Toàn cầm kéo chỉ về phía anh Khải, la lớn: “Hai đứa mày nhìn gì. Tao đánh tụi mày nè”. Nói xong, Toàn cầm kéo đâm gây thương tích cho hai nạn nhân. Lộc và Nhân cũng lao tới “đánh hôi”. Chưa dừng lại, Toàn còn nói Nhân và Lộc đốt xe máy của nạn nhân.

Khi đó, cảnh sát nhận được tin báo đã đến hiện trường giải quyết. Lúc này, hai cảnh sát thấy xe máy cháy nên tiến hành dập lửa. Nhân và Lộc cầm hung khí tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ rồi bỏ trốn. Qua điều tra, ngày 8 và 9/11, cảnh sát đã bắt giữ cả ba thanh niên này để điều tra.

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)