Pháp luật

Bắt 3 người Hàn Quốc chiếm đoạt 300 triệu đồng bằng thẻ giả

Cơ quan điều tra xác định các bị can này đã sử dụng trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua hai đơn vị chấp nhận thẻ trên địa bàn Hà Nội.

Cơ quan điều tra xác định các bị can này đã sử dụng trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua hai đơn vị chấp nhận thẻ trên địa bàn Hà Nội.

Ba đối tượng người Hàn Quốc bị bắt - Ảnh: Minh Quang

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam các bị can Kim Young Yun (41 tuổi), Kim Seing Hyun (34 tuổi) và Yang Dong Kook (53 tuổi), đều là người Hàn Quốc, về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo điều 226b Bộ luật hình sự.

Cơ quan điều tra xác định các bị can này đã sử dụng trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua hai đơn vị chấp nhận thẻ trên địa bàn Hà Nội. Bước đầu xác định nhóm này chiếm đoạt trên 300 triệu đồng.

Cụ thể, Kim Seing Hyun thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam để buôn bán mỹ phẩm. Huyn bàn với Kim Toung Yun và Kook dùng thẻ tín dụng giả để sang Việt Nam quẹt thẻ thanh toán qua máy POS.

Ngày 23-11, cả ba nhập cảnh vào Việt Nam mang theo các thiết bị làm thẻ giả, thực hiện in thẻ và quẹt thẻ thanh toán tiền. Từ ngày 24 đến 27-11-2015, các bị can đã quẹt với tổng số giao dịch trên 1 tỉ đồng và đã chiếm đoạt thành công hơn 300 triệu đồng.
 
Theo M.Quang (Tuổi Trẻ)