Pháp luật

Bắt 3 nghị phạm vụ mất hơn 7.000 m cáp đồng ở Phú Quốc

Ba nghi phạm bị Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) bắt và tạm giữ để điều tra vụ mất hơn 7.000 m cáp đồng và thiết bị điện tại một khu dân cư

Chiều 29-10, Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an huyện Phú Quốc, cho biết đang mở rộng điều tra vụ mất trộm hơn 7.000 m cáp đồng và thiết bị điện tại khu dân cư Suối Lớn, xã Dương Tơ.

Bắt 3 nghị phạm vụ mất hơn 7.000 m cáp đồng ở Phú Quốc
Một máy biến áp nghi do trộm phá. Ảnh do bạn đọc cung cấp

Theo biên bản của công an, có 6 trạm biến áp bị hư hỏng và bị mất một số thiết bị bên trong, chảy nước dầu và hư hỏng hoàn toàn không dùng được. Tất cả các trạm biến áp đều là trạm hạ thế.

Cũng trong biên bản này, còn có gần 7.000 m đường dây chiếu sáng và gần 50 m cáp ngầm bị lấy trộm, 3 tủ điều khiển chiếu sáng bị hư hỏng hoàn toàn. Ngoài ra, còn bị mất 5 máy biến áp 3 pha, 6 máy cắt 3 pha, 18 chụp van khóa nước và một số thiết bị khác cũng bị mất thiết bị và đang hư hỏng.

Theo Đại tá Mót, hiện tại công an huyện đã tạm giữ 3 nghi can và đang mở rộng điều tra.

Theo Anh Thy (Nld.com.vn)