Pháp luật

Bắt 3 đại ca giang hồ cầm đầu vụ đập phá nhà hàng trung tâm Sài Gòn

Ba đại ca giang hồ cầm đầu vụ đập phá nhà hàng ở trung tâm Sài Gòn vào tháng 8/2019 đã bị công an bắt giữ.

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho hay, đã bắt giữ 3 đại ca giang hồ cầm đầu trong băng nhóm tham gia vụ đập phá nhà hàng ở trung tâm quận 1 gây xôn xao dư luận vào tháng 8/2019.

Ba đối tượng gồm : Võ Thanh Lâm (hay gọi là Lâm Sát thủ, SN 1972, ngụ quận 9), Võ Thanh Hiếu (SN 1972, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Ngô Thiên (hay họi là Trúc Nẫu, SN 1970, ngụ quận Thủ Đức).

Bắt 3 đại ca giang hồ cầm đầu vụ đập phá nhà hàng trung tâm Sài Gòn
Đại ca giang hồ Lâm Sát thủ tại cơ quan công an.
Bắt 3 đại ca giang hồ cầm đầu vụ đập phá nhà hàng trung tâm Sài Gòn - 1
Hiếu tại công an.
Bắt 3 đại ca giang hồ cầm đầu vụ đập phá nhà hàng trung tâm Sài Gòn - 2
Thiên tại cơ quan công an

Theo điều tra, giữa năm 2018, Nguyễn Văn Phước (SN 1990), Hàn Hoàng Thùy Trang (SN 1990, là vợ của Phước, cùng ngụ quận 1, trú quận 7) có mua lại căn nhà số 10 đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình của ông Nguyễn Văn Hướng (SN 1979, ngụ TP.Hải Phòng).

Thời điểm này, ông Hướng lại cho chị Nguyễn Thị Hà Đông (SN 1982, ngụ Hà Nội) thuê nên giữa ông Hướng và vợ chồng Phước – Trang có làm hợp đồng bàn giao lại cho chị Đông tiếp tục thuê.

Tháng 11/2018 đến tháng 1/2019, chị Đông không thanh toán tiền thuê nên vợ chồng Phước – Trang chấm dứt hợp đồng và có thông báo qua đường bưu điện. Tháng 4/2019, Trang gửi đơn đến Văn phòng Thừa Phát Lại quận 1 để nghị giải quyết lấy lại căn nhà trên.

Giữa tháng 5/2019, Văn phòng Thừa phát lại đã làm thủ tục lấy lại căn nhà trên cho vợ chồng Phước – Trang. Tháng 6/2019, vợ chồng Phước - Trang ký hợp đồng cho bà T. thuê với giá 105 triệu đồng/ tháng để kinh doanh karaoke với thời hạn 5 năm. Bà T. cho thợ vào sửa chữa căn nhà để kinh doanh.

Tháng 7/2019, chị Đông đưa người tới căn nhà đuổi bà T. ra và dọn đồ vào. Cũng thời điểm này, giữa chị Đông và vợ chồng Phước – Trang xảy ra mâu thuẫn nên nhắn tin đe doạ nhau.

Một ngày tháng 8/2019, vợ chồng Phước – Trang gặp Hiếu nhờ đòi lại nhà. Hiếu đồng ý và gọi nhờ Lâm, Trúc và Nguyễn Trung Hậu (hay gọi là Hậu Ba Lắc, SN 1991, ngụ quận 1) nhờ với giá là 500 triệu đồng.

Sau đó, nhóm này rủ thêm băng nhóm khác do Nguyễn Văn Hiền (hay gọi là Hiền "nhóc", SN 1991, ngụ quận 1) cùng tham gia.

Chiều tối 8/8, các đối tượng bịt khẩu trang cầm hung khí đi tới nhà hàng này đập phá. Gây án xong nhóm chia nhau tẩu thoát. Trong lúc tẩu thoát, 1 đối tượng trong nhóm còn lấy 1 túi xách, nạn nhân trình báo là chứa 200 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ.

Bắt 3 đại ca giang hồ cầm đầu vụ đập phá nhà hàng trung tâm Sài Gòn - 3
Nhóm giang hồ xông vào đập phá nhà hàng.

Công an đã vào cuộc điều tra bắt giữ được vợ chồng Phước – Trang, Hậu cùng 9 đối tượng khác. Tuy nhiên, quá trình đấu tranh thì nhóm này khai ra Hiếu, Lâm, Trúc nên công an truy xét. Về phần Hiểu bỏ trốn về tỉnh Kiên Giang rồi sang Campuchia, Lâm và Trúc lãnh trốn khỏi địa phương.

Bắt 3 đại ca giang hồ cầm đầu vụ đập phá nhà hàng trung tâm Sài Gòn - 4
Các đôi tượng bị bắt giữ trước đó.

Giữa tháng 3/2020, Hiếu trở về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuê khách sạn. Ngày 15/3, trinh sát công an phát hiện nên bắt giữ. Từ lời khai, trinh sát công an tiếp tục bắt giữ Lâm và Trúc tại quận 1, TPHCM.

Được biết, Lâm là 1 đại ca giang hồ có số chuyên hoạt động cho vay nặng lãi, bảo kê, đâm thuê chém mướn ở khu vực quận 2, quận 9, Thủ Đức. Lâm từng có 3 tiền án về tội "giết người", "cố ý gây thương tích", "gây rối trật tự công cộng" và 2 lần bị đưa vào cơ sở giáo dục với thời gian 4 năm. Hiếu với 3 tiền án, 2 tiền sự và Thiên với 2 tiền án.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Theo Minh Toàn (Tổ Quốc)




http://toquoc.vn/bat-3-dai-ca-giang-ho-cam-dau-vu-dap-pha-nha-hang-trung-tam-sai-gon-82020204213556467.htm