Pháp luật

Bắt 2 thanh niên điều khiển xe máy thông chốt kiểm dịch Covid-19 vào vùng cách ly y tế

Điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, mặc dù đã được lực lượng chức năng nhắc nhở, tuy nhiên 2 thanh niên vẫn cố tình tăng tốc để thông chốt kiểm dịch vào vùng cách ly y tế.

Sáng nay (15-6), tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này đang xử lý 2 trường hợp cố tình thông chốt để vào vùng cách ly y tế.

Theo đó, vào khoảng 22h45’ 14/6, tại chốt phong tỏa số 1 ở khu vực TDP6, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại chốt phát hiện 2 thanh niên gồm Bùi T.V (SN 1998) và Trần Tr.H (1999, cùng trú tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) có hành vi vượt chốt phong tỏa phòng chống dịch bệnh Covid-19 để vào khu vực cách ly y tế.

Bắt 2 thanh niên điều khiển xe máy thông chốt kiểm dịch Covid-19 vào vùng cách ly y tế
Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản sự việc đối với 2 đối tượng (Ảnh Công an Hà Tĩnh).

Tại thời điểm phát hiện sự việc, Trần Tr.H điều khiển xe mô tô chở Bùi T.V (không đội mũ bảo hiểm) đến chốt phong tỏa. 2 người không đeo khẩu trang, khi được lực lượng Công an nhắc nhở, yêu cầu quay lại thì 2 đối tượng không dừng lại mà cố tình điều khiển xe tăng tốc độ vượt qua chốt phong tỏa vào vùng cách ly y tế. Lực lượng tại chốt ngay lập tức tiến hành truy bắt.

Tại thời điểm phát hiện sự việc, Hiếu và Vũ không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang y tế, tuy lực lượng chức năng đã nhắc nhở, yêu cầu quay lại nhưng 2 đối tượng không hợp tác mà cố tình điều khiển xe tăng tốc độ nhằm thông chốt phong tỏa, lực lượng tại chốt đã lập tức tiến hành truy bắt.

Hiện Công an thị xã Hồng Lĩnh đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

HL (Nguoiduatin.vn)