Pháp luật

Bắt 2 nhóm côn đồ nổ súng, đuổi chém nhau gây náo loạn Đà Nẵng chỉ vì đòi giảm giá ăn nhậu

Ngày 30/4, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa khởi tố 2 nhóm côn đồ nổ súng, đuổi chém nhau như phim, gây náo loạn trên đường phố Đà Nẵng.

Trước đó, tối 25/4 tại vòng xuyến Lê Đức Thọ - Ngô Thì Hiệu (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), hàng chục thanh niên vác hung khí và có sử dụng cả súng lao vào hỗn chiến, khiến nhiều người đi đường hoảng sợ và gây rúng động dư luận.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Sơn Trà đã lập tức lập chuyên án truy xét và phát hiện một số đối tượng khả nghi có liên quan đến vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Nguyễn Thanh Luận (1988, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) vừa vào một bệnh viện để cấp cứu do bị thương tích. Tiến hành khai thác nóng, Luận đã khai nhận toàn bộ vụ việc cũng như khai ra những đối tượng có liên quan đến vụ hỗn chiến này.

 

Bắt 2 nhóm côn đồ nổ súng, đuổi chém nhau gây náo loạn Đà Nẵng chỉ vì đòi giảm giá ăn nhậu
Cường tại cơ quan công an
Bắt 2 nhóm côn đồ nổ súng, đuổi chém nhau gây náo loạn Đà Nẵng chỉ vì đòi giảm giá ăn nhậu - 1
2 đối tượng Sinh và Khánh

Theo điều tra ban đầu, tối 22/4, nhóm Nguyễn Văn Hà (34 tuổi, ngụ P.Thọ Quang) nhậu ở quán Quay Đông (P.Phước Mỹ, cùng Q.Sơn Trà) của Phạm Văn Phú Khánh (31 tuổi, ngụ P.Phước Mỹ).

Khánh thấy Hà nên đến bàn mời bia thì Hà đòi giảm giá 10%, Khánh đáp "tiền sữa cho con không có, giảm làm chi".

Lúc này, bàn bên cạnh có Huỳnh Nhựt (30 tuổi, ngụ P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), Nguyễn Xuân Cường (25 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) cũng đang nhậu với 2 người bạn (chưa rõ lai lịch). Nhựt nghe vậy liền nói vọng sang: "Qua nhậu ủng hộ anh em chứ giảm chi, như bàn của tao cũng không cần giảm giá".

Bực tức vì bị "chọc quê", Hà xông vào đánh Nhựt và Cường, nhưng mọi người can ngăn nên ai về nhà nấy, tuy nhiên sau đó Hà gọi điện dọa chém Cường.

Mang ấm ức trong lòng nên tối 25/4, trong lúc ngồi nhậu cùng Nguyễn Thanh Luận (33 tuổi) và Nguyễn Viết Vũ (34 tuổi, cùng ngụ P.Chính Gián, Q.Thanh Khê), Cường đã kể lại chuyện này. "Nổi máu anh hùng" nên Luận lấy điện thoại của Cường bấm gọi lại cho Hà hẹn ra cầu Thuận Phước (Q.Sơn Trà) để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Cường chạy xe máy về nhà lấy 2 cây đao tự tạo và 1 con dao bấm rồi điện rủ Nhựt cùng tham gia.

Bắt 2 nhóm côn đồ nổ súng, đuổi chém nhau gây náo loạn Đà Nẵng chỉ vì đòi giảm giá ăn nhậu - 2
2 đối tượng Diễn và Dĩ

Về phần Hà, sau khi nhận được lời hẹn huyết chiến của đối thủ, thanh niên này đã gọi băng Phong “khỉ” (chưa rõ lai lịch) giúp đỡ, đồng thời huy động Phạm Công Diễn (ngụ P.Thọ Quang), Ngô Thanh Dĩ (cùng 27 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông), Bùi Văn Sinh (30 tuổi), Nguyễn Thành Nhân (21 tuổi), Võ Văn Vy (27 tuổi), Trương Quốc Khánh (22 tuổi, cùng ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) và 15 côn đồ khác (hiện chưa xác định nhân thân) "phụ giúp" một tay.

Để dằn mặt đối thủ, Diễn nói Nhân về nhà lấy khẩu súng mà trước đó mình đưa cho Nhân cất giữ. Khi tập hợp đầy đủ “chiến hữu” và thủ sẵn hung khí và súng, nhóm của Hà đến vòng xuyến Lê Đức Thọ - Ngô Thì Hiệu bày sẵn trận địa để hỗn chiến.

Bắt 2 nhóm côn đồ nổ súng, đuổi chém nhau gây náo loạn Đà Nẵng chỉ vì đòi giảm giá ăn nhậu - 3

Bắt 2 nhóm côn đồ nổ súng, đuổi chém nhau gây náo loạn Đà Nẵng chỉ vì đòi giảm giá ăn nhậu - 4
Hung khí mà nhóm thanh niên dùng để hỗn chiến

Khi 2 nhóm côn đồ đụng độ nhau, lập tức dàn hàng ngang. Nhóm của Hà chạy xe máy quanh vòng xoay, chém đao xuống đường xẹt lửa để thị uy nhóm Cường. Lúc này, Dĩ giật lấy khẩu súng trên tay Diễn rồi chĩa về nhóm Cường, thách thức: “Tụi mày vào đây” và nổ súng trước nhưng không trúng.

Sau một hồi "nắn gân" đối phương, 2 nhóm xông vào hỗn chiến, đâm chém nhau loạn xạ như phim, khiến người đi đường hoảng sợ, dừng xe, không dám lưu thông qua khu vực.

Bắt 2 nhóm côn đồ nổ súng, đuổi chém nhau gây náo loạn Đà Nẵng chỉ vì đòi giảm giá ăn nhậu - 5
Nhựt và Luận đang bị truy xét

Do đông hơn và có súng để thị uy nên nhóm của Hà thắng thế, chém Luận, Vũ bị thương nặng.

Sau thời gian điều tra, Công an quận Sơn Trà đã quyết định khởi tố 5 bị can gồm: Cường, Sinh, Khánh, Dĩ, Diễn tội gây rối trật tự công cộng. Trong quá trình điều tra, Luận và Nhựt đã trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra kêu gọi 2 đối tượng này ra đầu thú trước khi ra quyết định truy nã toàn quốc.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Theo KHƯƠNG MỸ (Pháp luật & Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/bat-2-nhom-con-do-no-sung-duoi-chem-nhau-gay-nao-loan-da-nang-chi-vi-doi-giam-gia-an-nhau-162213004164157698.htm