Pháp luật

Bắt 2 kẻ trộm chó đâm bị thương dân phòng

Trong quá trình tẩu thoát, hai đối tượng trộm chó liều lĩnh cầm cây chĩa chống trả, đâm một dân phòng phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 16/3, Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Thanh (29 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) và Đinh Thành Tài (38 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm tài sản và cố ý gây thương tích.

Bắt 2 kẻ trộm chó đâm bị thương dân phòng
(Từ trái qua) các đối tượng Thanh và Tài lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài ra, trong quá trình xác minh, cơ quan công an phát hiện Thanh đang bị Công an TP Sa Đéc truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 11/3, ông Ngô Văn Cảnh (52 tuổi, dân phòng xã) nhận được tin báo từ người dân có hai đối tượng trộm chó. Ông Cảnh đã cùng anh Võ Văn Huyền, Công an phụ trách ấp tiến hành chốt chặn, bắt giữ các đối tượng.

Trong quá trình vây bắt, Thanh và Tài đã dùng chĩa đâm bị thương ông Cảnh sau đó tẩu thoát. Sau đó, ông Cảnh được người dân đưa đến Bệnh viện huyện Tháp Mười cấp cứu sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Bắt 2 kẻ trộm chó đâm bị thương dân phòng - 1
Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đến thăm, động viên ông Cảnh.

Ngày 15/3, cả hai đối tượng bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp khi đang lẩn trốn tại phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Tháp Mười củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)