Pháp luật

Bắt 2 đối tượng, thu 1.100 viên hồng phiến cùng súng và lựu đạn

Phát hiện các đối tượng, công an nhanh chóng tiếp cận khống chế. Bị áp sát bất ngờ, Đại và Trung Anh không kịp trở tay, đành giơ tay đầu hàng.

Ngày 9/1, Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An vừa phá Chuyên án 191, bắt giữ hai đối tượng gồm Lê Văn Đại (SN 1978), trú tại xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn và Nguyễn Trung Anh (SN 1992), trú tại khối 6B, thị trấn Anh Sơn.

Bắt 2 đối tượng, thu 1.100 viên hồng phiến cùng súng và lựu đạn
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, qua công tác trinh sát, thu thập tình hình, Công an huyện Anh Sơn phát hiện 1 đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn hoạt động trên địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Anh Sơn xác định đối tượng cầm đầu là Lê Văn Đại. Từng có một tiền án về tội tàng trữ ma túy, Đại thường cung cấp ma túy dưới dạng hồng phiến cho các điểm bán lẻ trên địa bàn huyện, trong đó Nguyễn Trung Anh là một chân rết.

Vào lúc 23h30 ngày 7/1, các trinh sát phát hiện đối tượng Đại và Trung Anh sử dụng xe ô tô Camry mang ma túy đi giao cho chân rết bán lẻ. Nhận được thông tin, Ban chuyên án đã phân công thành 3 tổ công tác tiến hành mật phục, theo dõi.

Khi 2 đối tượng đi Quốc lộ 7A, lực lượng CSGT đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính và nhanh chóng ập đến khống chế trước sự ngỡ ngàng của các đối tượng. Sau đó tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, khám xét chiếc xe và phát hiện, thu giữ hơn 400 viên hồng phiến, một số súng đạn, đao kiếm các loại.

Tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành khám xét đồng loạt 3 điểm là nhà ở, ki ốt của 2 đối tượng thu giữ thêm 700 viên hồng phiến. Tổng tang vật thu giữ gồm: 1.100 viên hồng phiến, 1 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng thể thao, 1 quả lựu đạn và một số đao kiếm các loại.

Hiện chuyên án đang mở rộng điều tra.

Theo Anh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/bat-2-doi-tuong-thu-1-100-vien-hong-phien-cung-sung-va-luu-dan-a462478.html