Pháp luật

Bắt 2 đối tượng nghiện hút thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp xe

Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, hai đối tượng nghiện rủ nhau trộm cắp xe máy, xe máy điện.

Ngày 8/11, thông tin từ CATP Hải Phòng cho biết, CAQ Ngô Quyền vừa bắt giữ 5 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản và chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng gồm: Lương Đình Hiệp (SN 1983, HKTT tại 41/116 Lạch Tray, phường Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng); Trương Thị Cẩm Hải (SN 1979, HKTT tại 208 Trường Chinh, phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng); Trần Tuấn Anh (SN 2000, xã Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Giang); Chu Đức Hoàng (SN 1989, ở 8/23 phường Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng) và Kiều Thị Chung (SN 1991, trú tại 64/179 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng).

Bắt 2 đối tượng nghiện hút thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp xe
Trong 5 đối tượng bị bắt giữ, có 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, 3 đối tượng chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, với thủ đoạn đóng giả nhân tình, Hiệp và Hải thường lựa chọn thời điểm sáng sớm hoặc những hôm trời mưa gió, rồi chở nhau trên xe máy điện lượn lờ khắp các tuyến đường, ngõ xóm để trộm cắp tài sản.

Qúa trình phá án, ngày 6/11, Đội Cảnh sát Hình sự - CAQ Ngô Quyền đã bắt giữ 5 đối tượng trên, thu giữ ban đầu 7 xe máy và 7 xe máy điện. Khám xét nhà ở của đối tượng Hiệp và Hải, lực lượng công an đã thu giữ được bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá cùng một số tang vật liên quan đến các trộm cắp.

Bước đầu, 2 đối tượng này khai đã thực hiện trót lọt hơn 20 vụ trên địa bàn. Số tiền kiếm được, các đối tượng để tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý.

Theo Vũ Ba (Công Lý)




https://congly.vn/bat-2-doi-tuong-nghien-hut-thuc-hien-hon-20-vu-trom-cap-xe-172067.html