Pháp luật

Bắt 11 thanh niên côn đồ đập phá quán trà sữa

Xuất phát từ việc xô xát, va chạm với người dân sống gần quán trà sữa, các đối tượng “tuổi teen” hg xông vào đập phá tan hoang cửa hàng này khiến nhiều khách hoảng sợ.

Ngày 14/8, Công an phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TPHCM) tiếp tục lấy lời khai đối với 11 thanh niên cầm hung khí đập phá cơ sở kinh doanh của người dân trên địa bàn.

Bắt 11 thanh niên côn đồ đập phá quán trà sữa
Nhóm 11 thanh niên bị triệu tập để điều tra về vụ đập phá quán trà sữa. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, khoảng 20h ngày 12/8, một nhóm đối tượng hơn 10 người đi xe máy cầm theo hung khí đến quán trà sữa trên đường Liên khu 5-6 (P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân). Tại đây, nhóm này xông vào đập phá quán trà sữa khiến một cô gái của quán đang đứng ở quầy bán hàng hoảng hốt phải bỏ chạy. Toàn bộ vụ việc đều được camera an ninh ghi lại.

Sau khi nhận được trình báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Tân nhanh chóng phối hợp với Công an phường Bình Hưng Hòa B vào cuộc điều tra, rà soát địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bước đầu xác định được 11 nghi can là những thanh niên tuổi đời còn rất trẻ sống trên địa bàn.

Bước đầu điều tra, vụ việc bắt nguồn từ nam thanh niên tên Bi (17 tuổi) mâu thuẫn với một người khác và xảy ra xô xát trước quán trà sữa trên.

Nam thanh niên chưa rõ danh tính trên về kể lại vụ việc với Nguyễn Hoàng Thuận (còn gọi là Thuận "Gà", 17 tuổi) và một người tên Long (ngụ xã Vĩnh Lộc B). Nhóm của Long và Bi tiếp tục chửi nhau trên mạng xã hội, sau đó hẹn đến trước quán trà sữa giải quyết mâu thuẫn.

Do nghĩ đối thủ sống tại địa chỉ trên nên nhóm côn đồ đến đánh dằn mặt nhưng không ngờ đánh nhầm.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Bình Hưng Hòa B điều tra, xử lý theo quy định.

PTH (Nguoiduatin.vn)