Pháp luật

Bắt 10 nghi phạm khai liên quan vụ nam thanh niên bị chém nhầm ở Đà Nẵng

Đến khi bị cơ quan công an mời lên làm việc, nhóm thanh thiếu niên mới thừa nhận chém nhầm người.

Ngày 27/2, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đã bắt được 10 nghi phạm, tiếp tục truy tìm 10 côn đồ khác liên quan vụ chém người dã man xảy ra tại địa bàn.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Nguyên (20 tuổi, ngụ 198 Phan Phu Tiên), Trần Tiến Dũng (19 tuổi, ngụ 126 Trường Sơn), Nguyễn Huy Hoàng (ngụ 58/12 Trường Sơn), Trần Hoàng Ngọc Long (ngụ 377/15 Hải Phòng), Nguyễn Văn Quân (ngụ 91/19 Hoàng Hoa Thám), Phạm Ngọc Hạnh Phúc (ngụ 337/12/9 Hải Phòng), Nguyễn Hữu Toàn (ngụ 395/25 Hải Phòng), Đặng Mậu Minh Huy (ngụ K8 Nguyễn Văn Huề), Lê Hoàng Minh Huy (cùng 18 tuổi, ngụ 366/55/1 Hùng Vương), N.Q.H (15 tuổi, ngụ 332/5 Lê Duẩn).

Bắt 10 nghi phạm khai liên quan vụ nam thanh niên bị chém nhầm ở Đà Nẵng
Số hung khí công an thu giữ được từ nhóm đối tượng.

Trước đó, khoảng 20h ngày 19/2, anh Vũ Văn Minh (SN 2004; trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) cùng nhóm bạn đến Cung thể thao Tiên Sơn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) chơi.

Một lúc sau, bất ngờ một nhóm thanh thiếu niên khoảng 20 người, cầm hung khí trong tay lao đến chém anh Minh tới tấp. Hậu quả, anh Minh thương tích khắp người, đứt gân, vỡ xương bàn tay. Xe máy của anh Minh cũng bị nhóm côn đồ đập phá.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Hải Châu đã xác định nhóm thanh thiếu niên chém người nói trên và mời lên làm việc.

Bước đầu lấy lời khai, nhóm côn đồ đã khai nhận, sau khi chém Minh mới phát hiện là chém nhầm người, nguyên do nạn nhân giống một đối tượng tham gia đánh nhau với các nghi phạm trước đó.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Hải Châu tiến hành điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)