Pháp luật

Băng nhóm chuyên hack Facebook giả mạo cuộc thi Giọng hát Việt lừa đảo hơn 300 triệu đồng

Các đối tượng này đã tự lập một link liên kết có tên miền gần giống với Ban Tổ chức cuộc thi "Giọng hát Việt", rồi chia sẻ lên mạng xã hội Facebook để lừa chiếm mật khẩu, lừa tiền người quen của chủ tài khoản.

Ngày 6/1, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị bắt giữ đều là thanh niên trẻ, gồm: Nguyễn Sanh Thời (SN 2002, trú thôn Hà My, xã Triệu Hoà, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị); Võ Linh (SN 1997, trú xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị); Phạm Thị Huyền Nhung (SN 2000, trú xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Băng nhóm chuyên hack Facebook giả mạo cuộc thi Giọng hát Việt lừa đảo hơn 300 triệu đồng
Các đối tượng trong nhóm đối tượng "hack" tài khoản Facebook, (từ trái qua) gồm: Nguyễn Sanh Thời, Võ Linh và Phạm Thị Huyền Nhung.

Đây là những đối tượng đã chiếm quyền kiểm soát nhiều tài khoản Facebook rồi gửi tin nhắn mượn tiền đến người thân, bạn bè của họ để chiếm đoạt.

Theo điều tra, từ đầu năm 2021 đến nay, Thời, Linh và Nhung lập liên kết giả mạo cuộc thi "Giọng hát Việt", rồi chia sẻ lên mạng xã hội Facebook để kêu gọi bình chọn, nhận các giải thưởng.

Khi người dùng truy cập vào liên kết có mã độc, nhóm nghi phạm sẽ ăn cắp thông tin để chiếm quyền sử dụng tài khoản. Cả nhóm sau đó dùng tài khoản Facebook đã chiếm đoạt được để nhắn tin, cho người thân, bạn bè của bị hại để vay tiền, nhờ chuyển tiền vào tài khoản của nhóm này.

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng dùng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để nhận tiền của nạn nhân. Nhiều thời điểm chúng còn chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian rồi mới chuyển đến tài khoản ngân hàng chính của mình.

Vào cuộc điều tra, đến ngày 26/12/2021, tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, các lực lượng Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an TP Huế bắt khẩn cấp Nguyễn Sanh Thời, kẻ cầm đầu băng lừa đảo.

Sau khi Thời bị bắt, 2 đồng bọn trong băng nhóm là Phạm Thị Huyền Nhung, Võ Linh lần lượt tra tay vào còng. Cảnh sát thu giữ tại hiện trường 3 máy tính xách tay, 2 máy tính bàn, 8 điện thoại di động, 10 thẻ ngân hàng, 23 sim ĐTDĐ cùng 56 triệu đồng tiền mặt.

Bước đầu thống kê được, với hình thức lừa đảo tinh vi trên, các đối tượng đã lừa đảo nhiều nạn nhân với số tiền chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.

Hiện, cơ quan điều tra đang xác minh, làm rõ các tài khoản ngân hàng mà nhóm đối tượng trên sử dụng hoạt động phạm tội, có tổng số tiền giao dịch hơn 3 tỷ đồng.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bang-nhom-chuyen-hack-facebook-gia-mao-cuoc-thi-giong-hat-viet-lua-dao-hon-300-trieu-dong-tintuc804372