Pháp luật

Bắn vợ và mẹ vợ trọng thương rồi tự sát

Sau khi đi nhậu về thì Đạt mâu thuẫn với vợ rồi dùng súng bắn vợ và mẹ vợ, sau đó dùng súng tự tử nhưng bất thành.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 24/11, Mã Tuấn Đạt (30 tuổi, ngụ xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), đi nhậu về thì xảy ra cự cãi với vợ là chị H’Hường (27 tuổi).

Bắn vợ và mẹ vợ trọng thương rồi tự sát
Bà H'Dăm (mẹ vợ) điều trị tại bệnh viện

Bực tức với vợ, Đạt lấy súng tự chế bắn vào đầu của chị H’Hường, chưa dừng lại Đạt sang phòng mẹ vợ bắn vào vùng cổ bà H’Dăm (64 tuổi, mẹ vợ Đạt). Gây án xong, Đạt bế 2 con nhỏ sang nhà người thân nhờ chăm sóc rồi quay về nhà dùng súng bắn vào cổ tự tử.

Rất may hàng xóm kịp thời phát hiện sự việc, đưa ba người đi cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng.

Sáng 25/11, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu cho 3 bệnh nhân bị bắn vào cổ và đầu. Bác sĩ Huỳnh Như Đồng, Trưởng khoa ngoại thần kinh cho biết 3 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương cổ, đầu và mất máu. Tuy nhiên, các vết thương hiện đã không gây nguy hiểm đến tính mạng.

PTH (Nguoiduatin.vn)