Pháp luật

Bắn vào đầu đại úy công an chỉ vì...một con gà

Đối tượng say sỉn "mặt dày" tới trụ sở công an xin lại con gà là tang vật bị tịch thu trong vụ bắt sới đá gà trước đó, không được đáp ứng thì rút súng tự chế bắn vào đầu đại úy công an.

Ngày 9/12, Công an thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Hữu Lực (40 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Bắn vào đầu đại úy công an chỉ vì...một con gà
Đối tượng Huỳnh Hữu Lực.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 7/12, Lực chạy xe máy dừng lại trong sân trụ sở Công an phường Hộ Phòng (thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu) trong tình trạng say rượu và có lời lẽ chửi bới, nhục mạ lực lượng công an phường.

Theo điều tra, nguyên nhân bắt nguồn từ thời điểm trưa 7/12, khi Công an phường Hộ Phòng của thị xã Giá Rai bao vây một điểm cá độ đá gà. Những người tham gia cá độ kịp chạy thoát nên cảnh sát chỉ thu được một con gà nòi.

Cùng ngày, Lực liên lạc với đại úy Phan Văn Đúng (Phó trưởng Công an phường Hộ Phòng) “xin” lại con gà nhưng ông Đúng không đồng ý.

Khoảng 20h30 cùng ngày, Lực tiếp tục đến trụ sở Công an phường Hộ Phòng với biểu hiện say rượu rồi chửi bới lực lượng công an. Lúc này, Đại úy Đúng đang trực chỉ huy liền cùng đồng đội ra mời đối tượng vào làm việc. Tuy nhiên, khi thấy Đại úy Đúng thì Lực bất ngờ lấy súng bút tự chế thủ sẵn trong người, bắn 1 phát trúng vào vùng đầu của vị phó trưởng công an phường.

Đối tượng bỏ chạy nhưng bị khống chế ngay sau đó ở gần trụ sở, đồng thời thu giữ cây súng bút tự chế cùng 2 viên đạn.

Đại úy Đúng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu để cấp cứu. Đến khoảng 10h15 ngày 8/12, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đã phẫu thuật xong, lấy đầu đạn ra ngoài.

Được biết, Lực có nhiều tiền án, tiền sự. Vụ án gần nhất của Lực là cướp tài sản xảy ra tại Cà Mau. Sau khi lĩnh 8 năm tù, Lực ra trại vào năm 2017 và sống lang thang.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)