Pháp luật

Bạn nhậu không mời, thanh niên cầm dao 'cà khịa' thì bị đánh chết

Thấy nhóm bạn tổ chức ăn nhậu nhưng không mời mình, thanh niên say rượu cầm dao chửi bới, gây sự thì bị đánh tử vong.

Ngày 9/6, Công an huyện Bình Chánh đang củng cố hồ sơ để chuyển cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra vụ giết người xảy ra tại một căn nhà ở ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Bạn nhậu không mời, thanh niên cầm dao 'cà khịa' thì bị đánh chết
Ảnh minh hoạ

Vụ việc xảy ra vào chiều 7/6, Trần Văn Tiền (SN 1981, quê Bạc Liêu) tổ chức ăn nhậu cùng nhóm bạn tại căn nhà đang thuê trọ. Cùng lúc này, Phạm Văn P. (SN 1980, cùng quê Bạc Liêu với Tiền) vừa nhậu say về, thấy nhóm bạn tổ chức uống rượu trong phòng trọ.

Bực tức vì không được mời, lại sẵn hơi men trong người, P. Cầm 2 con dao qua bàn nhậu kiếm chuyện, chửi bới. Ban đầu, được mọi người can ngăn nên P. bỏ về. Sau đó, P. Lại tiếp tục gây sự với nhóm đang nhậu. Tức giận nên Tiền lấy một cây sắt đánh vào người P., Lê Tấn Phát (SN 1990, quê Kiên Giang) đang ngồi nhậu cũng lấy ghế phang vào đầu khiến anh P. gục tại chỗ.

Một người trong nhóm đã lấy xe chở P. đi cấp cứu nhưng anh này đã tử vong không lâu sau.

Biết mình gây ra án mạng, Tiền và Phát đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bình điều tra, xử lý.

PTH (Nguoiduatin.vn)