Pháp luật

Bắn chết bạn vì khuyên một cô gái đi chơi về sớm không được

Trung khuyên một cô gái đang đi chơi đêm với nhóm bạn phải về nhà ngay nhưng bị bạn là anh H ngăn cản, hai bên to tiếng với nhau. Cho rằng chỉ vì một cô gái mà H không coi trọng mình, Trung đã bắn chết anh H.

Ngày 13/10, TAND tỉnh Quảng Trị cho biết, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lê Thanh Trung (SN 1991, trú phường 1, thị xã Quảng Trị) về tội "Giết người" sẽ được mở vào cuối tháng 10.

Trước đó, tòa đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử vào cuối tháng 9 nhưng phải hoãn do tình hình dịch Covid-19 phức tạp.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 10/6, Trung nhặt được cây súng săn tự chế kèm 4 viên đạn ở thôn Tả Kiên, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong.

Tối cùng ngày, Trung lái ô tô, mang theo súng đến quán cà phê của bạn là anh N.Đ.H (36 tuổi, trú phường 3, thị xã Quảng Trị) trên đường Lê Hồng Phong.

Bắn chết bạn vì khuyên một cô gái đi chơi về sớm không được
Đối tượng Trung tại thời điểm đầu thú. (Ảnh: Công an Quảng Tr

Khi đến quán, anh H và một nhóm bạn nam và nữ đang ngồi nhậu nên Trung vào tham gia.

Qua chuyện trò, Trung mới biết trong nhóm đang ngồi chơi đêm có N.Q (trú thị xã Quảng Trị) là em gái của bạn mình nên khuyên N.Q về sớm. Anh H nói Trung để N.Q ngồi chơi thêm nhưng Trung không đồng ý, bảo phải về ngay. Trung và anh H xảy ra to tiếng, sau đó Trung lái xe rời khỏi quán. N.Q cũng được anh H nhờ bạn chở về nhà.

Nghĩ anh H vì phụ nữ mà không coi trọng mình nên Trung quay trở lại quán nhưng không vào trong. Trung lấy khẩu súng tự chế bắn 2 phát chỉ thiên để hù doạ khiến những người trong quán cà phê chạy tán loạn.

Sau đó, Trung quay lại xe lấy tiếp viên đạn thứ 3 lắp vào súng. Lúc này, anh H từ trong quán bước ra, giữa Trung và anh H tiếp tục lời qua tiếng lại, cãi vã.

Anh H thách thức Trung rồi quay bước vào quán. Trung giận dữ cầm súng bắn 1 phát hướng đến anh H. Viên đạn từ hướng sau tới, trúng vào vùng bụng khiến anh H đổ gục. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đến 23h30 phút cùng ngày, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Hoảng loạn, Trung bỏ trốn khỏi hiện trường, ném súng đạn xuống mương nước. Hôm sau (11/6), Trung đầu thú.

Được biết, Trung có biệt danh là “Cu em”, là dân “giang hồ”. Trung xăm trổ đầy mình, nhìn rất bặm trợn.

Với hành vi trên, Trung bị truy tố với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Hành vi tàng trữ, sử dụng súng săn, Cơ quan điều tra cũng đã chuyển Phòng Cảnh sát hình sự để xử phạt hành chính đối với Trung.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ban-chet-ban-vi-khuyen-mot-co-gai-di-choi-ve-som-khong-duoc-tintuc790694