Pháp luật

Bản án 20 năm tù và cái chết đến từ việc 'liếc mắt, chỉ tay'

“Bị nhìn đểu” từ lúc nào đó đã trở thành lý do để ẩu đả, xô xát hay thậm chí là giết người. Bản án cho hành vi côn đồ này là bài học nhãn tiền.

Án mạng đến từ việc "liếc mắt, chỉ tay"

Mới đây, TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa xử phúc thẩm đã bác kháng cáo lẫn kháng nghị, tuyên y án 20 năm tù đối với Lý Hồng Thái (sinh năm 1992) về tội Giết người.

HĐXX nhận định bị cáo quyết tâm thực hiện việc giết bị hại. Dù có sự can ngăn của của các bảo vệ tòa nhà nhưng bị cáo cố vùng vẫy thoát ra để đâm bị hại. Khi bị hại ngã xuống, bị hại đạp bị cáo thì bị cáo tiếp tục đâm bị hại để đạt được mục đích. Hậu quả là bị hại tử vong.

Bản án 20 năm tù và cái chết đến từ việc 'liếc mắt, chỉ tay'
Lý Hồng Thái (Ảnh: Công an tỉnh Sóc Trăng)

Theo hồ sơ, Thái và bị hại H.K.P.Q (sinh năm 1997) không có mối quan hệ quen biết với nhau. Tối ngày 18/6/2020, Thái cùng vợ và bạn bè đến phòng Sky Bar trong siêu thị điện máy ở TP.Sóc Trăng để chơi.

Tại đây, Thái thấy anh Q. liếc mắt và chỉ tay về hướng mình nhiều lần nên nghĩ anh này cố tình khiêu khích. Thái lấy cây dao mang theo trước đó để trong túi quần chạy đến phía sau lưng Q., tấn công liên tục ba nhát từ trên xuống khiến Q. té xuống ở tư thế nằm ngửa. Thái tiếp tục cầm dao tấn công nhưng không trúng vì được nhiều người vào can ngăn.

Sau đó, Thái bỏ cây dao tại đó và được bạn đưa về nhà đón xe lên TP.HCM để trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Ngày hôm sau, nghe tin nạn nhân tử vong, Thái quay về đầu thú.

Và đoạt mạng người khác vì nghĩ bị "nhìn đểu"

Cách đây không lâu, vào tháng 4/2021, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Bao Thiện Đức (SN 1998, ngụ xã Tắc Vân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) 20 năm 6 tháng tù về 2 tội danh Giết người và Cố ý gây thương tích.

Bị hại trong vụ án là anh B.T.L (ngụ địa phương, đã tử vong) và anh N.H.N (bị thương tật 3%).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bạc Liêu, lúc 1h sáng 25/10/2020, sau khi đi đám về, Đức cùng bạn gái đến ăn cháo tại khu vực ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu).

Bản án 20 năm tù và cái chết đến từ việc 'liếc mắt, chỉ tay' - 1
Bao Thiện Đức tại phiên tòa xét xử (Ảnh: Thanh Niên)

Tại đây, có 3 thanh niên bàn bên cạnh cho rằng Đức “nhìn đểu” nên 2 bên xảy ra cự cãi. Sau đó, 3 nam thanh niên đứng dậy lấy xe rời đi. Cay cú vì bị nói “nhìn đểu”, Đức chạy vào bếp của quán lấy dao đuổi theo đâm L. chết tại chỗ, N. bị thương. Đến 6 giờ sáng cùng ngày, Đức đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX buộc bị cáo Đức phải bồi thường thiệt hại cho gia đình anh L. gần 150 triệu đồng, anh Nam 6 triệu đồng.

Theo Han (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/ban-an-20-nam-tu-va-cai-chet-den-tu-viec-liec-mat-chi-tay-a522090.html