Pháp luật

Bắn 4 phát đạn để giải quyết chuyện của người khác

Sau khi nghe bạn kể mâu thuẫn với anh Lê Trọng Hiếu, Phụng vác súng đi tìm và bắn về phía nạn nhân 4 phát đạn.

Ngày 23-12, Công an TP Bà Rịa ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Thanh Phụng (SN 1981, quê Long An, nhân viên của HTX Quyết Thắng) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 22-12, anh Sơn (nhân viên gác cổng của HTX Quyết Thắng, TP Bà Rịa) kể lại chuyện mâu thuẫn giữa mình và anh Lê Trọng Hiếu (SN 1977, ngụ huyện Long Điền) khi anh Hiếu đến HTX.

Sau khi nghe kể, Phụng bức xúc nên chạy vào phòng bảo vệ lấy 1 khẩu súng bắn đạn bi rồi chạy  tìm anh Hiếu để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, giữa Phụng và anh Hiếu xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát.

Bắn 4 phát đạn để giải quyết chuyện của người khác
Nạn nhân được điều trị tại bệnh viện

Phụng dùng súng bắn 4 phát về phía anh Hiếu khiến nạn nhân bị thương ở vai. Sau khi gây án, Phụng vứt súng vào đống rác rồi lên xe bỏ đi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Trưa cùng ngày, Phụng ra cơ quan công an đầu thú và trình báo sự việc.

Theo Ngọc Giang (Nld.com.vn)