Pháp luật

Bắc Ninh: Chồng đâm vợ tử vong rồi dùng dao tự sát bất thành

Trong lúc mâu thuẫn, ông C. đã dùng dao đâm vợ tử vong rồi tự đâm vào người mình 3 phát để tự sát nhưng bất thành.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 2/10, ông Đỗ Văn Công - Chủ tịch UBND xã Kim Chân, (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chồng sát hại vợ rồi tự sát nhưng bất thành.

Bắc Ninh: Chồng đâm vợ tử vong rồi dùng dao tự sát bất thành
Con dao cơ quan chức năng thu giữ được tại hiện trường. (Ảnh Viện KSND thành phố Bắc Ninh).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 29/9/2019 tại gia đình nhà bà Nguyễn Thị B. (SN 1949, xã Kim Chân, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Tại thời điểm trên, người dân quanh khu vực đã nghe thấy tiếng kêu la thất thanh tại nhà bà B., liền chạy qua xem thì phát hiện bà B. đã tử vong, trên người có nhiều vết máu.

Qua kiểm tra, người dân tiếp tục phát hiện chồng bà B. là ông Nguyễn Hồng C. (SN 1946) đang nằm trên vũng máu. Ngay sau đó, người dân liền thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Kim Chân đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với cơ quan Công an TP bắc ninh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 1 con dao (dao bầu).

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, do vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên ông C. đã dùng dao đâm vào ngực bà B.. Sau khi đâm bà B., ông C. dùng con dao trên tự đâm vào người mình 03 nhát.

Vụ việc khiến bà B. tử vong tại chỗ, ông C. sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 110.

Theo vị Chủ tịch UBND xã Kim Chân cho biết, Ông C. và bà B. đã sống ly thân từ nhiều năm về trước. Tại địa phương, ông B. là người hiền lành, chưa từng có tiền án, tiền sự.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo Long Quyền (Trí Thức Trẻ)