Pháp luật

Bắc Kạn: Xịt hơi cay, khống chế đối tượng sát hại bé gái 5 tuổi

Chăn dùng dao sát hại cháu họ mới 5 tuổi của mình khi nạn nhân đến nhà chơi, sau đó ngoan cố cố thủ trong nhà khiến lực lượng cảnh sát phải áp dụng biện pháp mạnh.

Ngày 15/3, theo thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn, đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy tại Bản Tý, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Nạn nhân là một bé gái 5 tuổi, là cháu họ của kẻ gây án.

Bắc Kạn: Xịt hơi cay, khống chế đối tượng sát hại bé gái 5 tuổi
Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Kạn.

Đối tượng xác định là Hà Đức Chăn (SN 1970, trú tại thôn Trung Tâm, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) đã dùng dao sát hại cháu S.H.D.N. (SN 2016, trú tại thôn Trung Tâm, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) khi cháu bé đến nhà chơi với cháu ngoại của Chăn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày tại bản Tý (xã Thanh Mai). Vào thời điểm trên, bé N. đến nhà Chăn chơi với cháu ngoại của đối tượng thì bất ngờ bị Chăn dùng dao tấn công vào vùng cổ.

Vào thời điểm xảy ra vụ án, mẹ và cháu ngoại của Chăn cũng có mặt tại hiện trường, cả 3 người nhanh chóng được sơ tán. Cháu N. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương ở cổ quá nặng đã tử vong. Sau khi gây án, Chăn đã cầm dao và cố thủ trong nhà.

Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh và hai đồng chí Phó Giám đốc trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng phối hợp bắt giữ kẻ gây án.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tiếng đồng hồ vận động, thuyết phục Chăn vẫn ngoan cố, không tự thú. Lực lượng Công an đã xịt hơi cay, đồng thời phá cửa khống chế đối tượng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)