Pháp luật

Bác họ xâm hại cháu gái 5 tuổi, dìm chết bỏ xác ở ruộng lúa

Trên đường dẫn cháu gái 5 tuổi về nhà, đối tượng nổi thú tính dẫn bé gái đến ruộng lúa thực hiện hành vi đồi bại, rồi dùng tay dìm nạn nhân xuống mương nước đến chết, mang thi thể để ở ruộng lúa rồi bỏ về nhà.

Ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt giam nghi can Phạm Văn Đỏ, ở xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tình nghi xâm hại, giết bé gái 5 tuổi.

Bác họ xâm hại cháu gái 5 tuổi, dìm chết bỏ xác ở ruộng lúa
Phạm Văn Đỏ tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, lúc 14h ngày 18/8, anh N.V.S. (SN 1984, ngụ ấp 2B, xã Khánh Bình Đông) đi bắt cá trên ruộng của một hộ dân thì phát hiện thi thể bé gái nằm giữa đồng nên trình báo Công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an xác định thi thể bé gái là cháu L.T.M.T. (SN 2016, ngụ ấp 2B, xã Khánh Bình Đông) và nơi phát hiện tử thi không phải hiện trường xảy ra vụ việc.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời xác định Đỏ chính là nghi can gây án nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Đỏ đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai tối 17/8, ông ta đến nhậu tại nhà anh L.V.T. (31 tuổi, ấp 2B xã Khánh Bình Đông). Lúc này, bé T. đang chơi tại đây.

Cuộc nhậu kéo dài đến khoảng 19h cùng ngày thì Đỏ dẫn bé T. về nhà của cha bé nhậu tiếp. Trên đường đi, thú tính nổi lên, Đỏ dẫn M.T. đến ruộng lúa thực hiện hành vi đồi bại với cháu.

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Đỏ dìm bé gái xuống mương nước đến tử vong, rồi kéo thi thể nạn nhân để ở ruộng lúa. Đến sáng 18/8, Đỏ ra khu vực bé gái nằm, định đào đất chôn giấu thi thể, nhưng do thời điểm đó, có người đang phun thuốc lúa nên hắn không thực hiện được ý đồ.

Hiện, Công an tỉnh Cà Mau vẫn đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)