Pháp luật

Bắc Giang: Giết hại hàng xóm vì mâu thuẫn chuyện mượn đồ dùng

Chính quyền địa phương cho biết, Lưỡng là đối tượng thường xuyên say xỉn còn anh Hảo đã ly hôn vợ, sống cùng con trai.

Bắc Giang: Giết hại hàng xóm vì mâu thuẫn chuyện mượn đồ dùng
Đối tượng Lưỡng tại công an. Ảnh: Ngọc Anh

Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bắc Giang vẫn đang tạm giữ Lưu Văn Lưỡng (50 tuổi, trú tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa) để điều tra làm rõ hành vi "Giết người".

Khoảng 9h sáng ngày 12/3, tại đường liên xã đoạn thuộc thôn Vân An, xã Lương Phong, Lưu Văn Lưỡng và anh Hảo có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Không kiềm chế được bản thân, Lưỡng xông vào quật ngã Hảo rồi túm tóc, cầm đầu dập nhiều lần xuống đường khiến nạn nhân chấn thương nặng.

Anh Hảo được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang cấp cứu nhưng tử vong chiều cùng ngày do chấn thương sọ não. Còn về phần Lưỡng, ông ta đến công an sở tại đầu thú sau đó.

Lưỡng khai, do anh Hảo mượn một số vật dụng, hai bên xảy ra cự cãi khi Lưỡng đòi lại.

Ông Trần Quang Hán, Chủ tịch UBND xã Lương Phong cho biết Lưỡng là đối tượng thường xuyên trong tình trạng say xỉn, không được tỉnh táo. Còn anh Hảo đã ly hôn vợ, sống cùng một người con trai, gia đình thuộc diện khó khăn của xã.

"Ngày hôm qua chúng tôi đang xuống thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình Hảo. Chúng tôi mong, họ sớm vượt qua gia đoạn khó khăn này", lãnh đạo UBND xã Lương Phong nói

Theo Hoàng An (Soha/Trí Thức Trẻ)