Pháp luật

Nghịch tử dùng gậy đánh chết bố đẻ ở Bắc Giang

Sau khi đi ăn cỗ về, nam thanh niên đã dùng gậy gỗ đánh chết bố đẻ chết tại chỗ ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Ngày 7/3, lãnh đạo UBND xã Hoàng An (huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng thương tâm, trong đó nghi phạm là con trai ruột của nạn nhân.

Nghịch tử dùng gậy đánh chết bố đẻ ở Bắc Giang
Đối tượng Nguyễn Tất Cường. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h30 ngày 6/3, Công an huyện Hiệp Hòa nhận được tin báo của Công an xã Hoàng An về việc ông Nguyễn Văn Quang (SN 1956), chồng bà Nguyễn Thị N. (SN 1964, trú tại Hoàng Liên, xã Hoàng An) bị chết tại gia đình.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường khám nghiệm, điều tra, xác định con trai ông Quang là Nguyễn Tất Cường (SN 1988, trú tại xã Hoàng An, Hiệp Hòa) dùng gậy đánh bố đẻ chết tại chỗ sau khi đi ăn cỗ về.

Sau đó, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nghi phạm và tạm giữ để phục vụ điều tra về hành vi "Giết người".

Theo tìm hiểu, Cường từng kết hôn nhưng đã ly hôn vợ. Bố mẹ Cường sinh được 2 người con, Cường là con trai cả. Tại địa phương, kinh tế gia đình nạn nhân thuộc diện khá giả.

PTH (Nguoiduatin.vn)