Pháp luật

'Bà trùm' vừa nuôi 5 con nhỏ, vừa điều hành đường dây ma tuý 'khủng' trong vỏ bọc thương lái nông sản

Bà mẹ nuôi 5 con nhỏ lại chính là kẻ cầm đầu đường dây phân phối ma tuý cực khủng từ tỉnh Bình Thuận vào Lâm Đồng dưới nhiều hình thức khác nhau.

Ngày 9/12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận khám xét nhà riêng của Nguyễn Thị Kim Anh (32 tuổi, tại thôn Đa Gu Ri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy cực lớn vừa bị phát hiện, bắt giữ.

'Bà trùm' vừa nuôi 5 con nhỏ, vừa điều hành đường dây ma tuý 'khủng' trong vỏ bọc thương lái nông sản
Nguyễn Thị Kim Anh cùng đồng bọn bị bắt giữ.

Từ đầu năm 2021, qua công tác trinh sát nắm tình hình, lực lượng chức năng đã tình nghi một nhóm đối tượng có dấu hiệu buôn bán ma túy số lượng lớn tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng.

Sau thời gian dài theo dõi, các trinh sát xác định Nguyễn Thị Kim Anh (32 tuổi, ngụ xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) là kẻ cầm đầu đường dây phân phối ma tuý từ tỉnh Bình Thuận vào Lâm Đồng dưới nhiều hình thức khác nhau.

Với vỏ bọc buôn bán nông – hải sản, Kim Anh thường xuyên qua lại điều hành các “chân rết” bám trụ ở thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận); các huyện Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm và TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

Đến ngày 4/12, Công an tỉnh Bình Thuận đã ập vào bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh và đồng bọn, thu giữ 6.429 viên thuốc lắc. Kim Anh khai nhận vừa mua số ma túy này với giá hơn 900 triệu đồng.

Trong một diễn biến khác, Công an tỉnh Lâm đồng phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận chia làm 3 mũi đồng loạt bắt, khám xét các mắt xích trong đường dây ma túy này.

Mũi thứ nhất bắt giữ Phạm Văn Tịnh (47 tuổi) ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cùng tang vật là 143 gói heroin. Khám xét nơi ở của Tịnh, cảnh sát thu 1 bánh heroin, 200 triệu đồng, xe máy.

Mũi thứ hai bắt giữ Hồ Viết Dương (22 tuổi, ngụ xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) và Nguyễn Văn Hải (17 tuổi, ngụ xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, Đồng Nai) cùng tang vật gần 1 bánh heroin trong căn nhà ở xã Lộc Nam (Bảo Lâm).

Mũi thứ ba bắt quả tang Phan Bá Hoàng Vy (34 tuổi, ngụ xã Tân Châu, Di Linh) cùng tang vật là 9 gói heroin tại căn nhà ở tổ Di Linh Thượng 1, thị trấn Di Linh.

Bước đầu các đối tượng trên đều khai nhận mua ma túy của Nguyễn Thị Kim Anh đưa về bán lại để kiếm lời.

Từ lời khai của Kim Anh, đến ngày 7/12, Công an tỉnh Bình Thuận và Trạm CSGT Hàm Tân phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra xe khách giường nằm biển số 14F-00137 tại km số 1768 QL1A thuộc xã Tân Đức, huyện Hàm Tân phát hiện 1 thùng hàng bên trong có 2 bánh heroin.

Như vậy, tổng cộng lực lượng chức năng bắt được 7 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 4 bánh heroin và gần 7.000 viên ma túy dạng thuốc lắc.

Được biết, Nguyễn Thị Kim Anh từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đến thời diểm bị bắt giữ, đối tượng này đang nuôi 5 con nhỏ.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành mở rộng vụ án xử lý vụn án theo quy định.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ba-trum-vua-nuoi-5-con-nho-vua-dieu-hanh-duong-day-ma-tuy-khung-trong-vo-boc-thuong-lai-nong-san-tintuc800356