Pháp luật

Bà trùm cho vay nặng lãi thuê giang hồ bắt cóc con nợ

Cho người dân vay nặng lãi, đến khi không đòi được, Huệ thuê 3 đối tượng mang theo súng và hung khí đến nhà con nợ để hành hung, bắt cóc.

Ngày 14/9, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp với Công an Yên Bái, Công an tỉnh Phú Thọ và Công an Hà Nội đã giải cứu một người đàn ông bị nhóm côn đồ có súng bắt, giam giữ trái phép tại một nhà nghỉ ở huyện Đông Anh (Hà Nội).

Bà trùm cho vay nặng lãi thuê giang hồ bắt cóc con nợ
Bùi Thị Huệ (giữa) cùng đồng phạm bị công an bắt giữ.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 11/9, Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) tiếp nhận đơn tố giác của chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1976, trú tại thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Theo đó, chị Oanh tố cáo vào khoảng 12h30 cùng ngày, chồng chị là anh Nguyễn Đức Vụ (SN 1975, trú tại địa chỉ trên) đang ở nhà cùng con gái thì bất ngờ có một nhóm đối tượng gồm 3 người đến nhà đánh đập, gây thương tích. Sau đó, các đối tượng dùng súng dí vào đầu, đe dọa, ép anh Vụ ép lên xe ô tô ròi đưa đi đâu không rõ.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an huyện Văn Yên đã báo cáo Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đề nghị hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông, Ban Quản lý đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Yên Bái; Công an các huyện Cẩm Khê, Tam Nông, tỉnh Phú Thọ; Công an huyện Sóc Sơn, và Công an huyện Đông Anh, TP Hà Nội khẩn trương điều tra, xác minh.

Đến khoảng 10h ngày 12/9, lực lượng công an đã tiếp cận và khống chế 4 đối tượng đồng thời giải cứu thành công nạn nhân đang bị giam giữ tại nhà nghỉ 68 thuộc Thôn Bầu (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội).

Các đối tượng đã bắt giữ anh Vụ gồm: Bùi Thị Huệ (SN 1983, trú tại xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái); Lê Duy Anh (SN 1993, trú tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội); Nguyễn Công Hiệu (SN 1992, trú tại xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) và Vũ Văn Sơn (SN 1992, trú tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ: anh Vụ có vay của Huệ số tiền 200 triệu đồng từ năm 2017. Mặc dù anh Vụ đã trả đủ tiền gốc, tuy nhiên tiền lãi đã lên tới 700 triệu đồng nên anh này chưa có khả năng thanh toán.

Huệ đã thuê nhóm đối tượng Duy Anh, Hiệu, Sơn đi xe ô tô đến nhà anh Vụ để đòi nợ nhưng không được. Nhóm đối tượng này sau đó dí súng vào đầu ép nạn nhân lên xe ô tô rồi chở đến nhà nghỉ 68.

Tại đây, anh Vụ tiếp tục bị nhóm Huệ đánh đập, ép anh này phải gọi cho người thân mang 40 triệu đồng đến để "chuộc".

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án này.

PTH (Nguoiduatin.vn)