Pháp luật

Ba thanh niên 'hăng hái' bắt trộm chó, gây tai nạn chết người

Phát hiện các đối tượng trộm chó đang đi trên đường, ba nam thanh niên bốc đồng, hành xử kiểu cảm tính, cuối cùng phải chuốc lấy tội danh giết người.

Ngày 26/4, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã tạm giữ 3 đối tượng gồm: Lê Hoàng Anh (23 tuổi), Đặng Đình Cường (20 tuổi) và Phạm Minh Phúc (16 tuổi, cùng trú tại huyện Lắk, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của 3 thanh niên tông trộm chó tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h50 ngày 23/4, Hoàng Anh, Cường và Phúc ngồi ăn nhậu tại một quán ở thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk) thì thấy 2 đối tượng đi xe máy nghi bắt trộm chó, mèo. Thấy vậy, cả 3 liền lên xe ô tô do Hoàng Anh cầm lái đuổi theo. Khi đuổi đến khu vực cổng chào huyện Lắk thuộc TDP 3, thị trấn Liên Sơn thì cả 3 thống nhất tông thẳng xe ô tô vào đuôi xe máy các đối tượng trộm. Sau cú tông mạnh, 2 đối tượng trộm chó mèo ngã văng ra đường, trong đó 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.

Sau khi xuống kiểm tra phát hiện Duy đã chết, Anh, Cường và Phúc liền đến Công an huyện Lắk đầu thú.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận ngoài một người đã tử vong, còn có 2 con mèo đã bị chết; một chiếc xe máy bị hư hỏng hoàn toàn, xe ô tô bị hư hỏng phần đầu.

Hiện trường vụ việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. "Lúc đầu em nghĩ là tông để bắt rồi sẽ giao cho cơ quan công an nhưng không ngờ hậu quả lại chết người. Em ân hận lắm", Hoàng Anh khai nhận.

Trong khi, Lê Công Thành Long (22 tuổi, cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột), đối tượng trộm bị thương trong vụ việc khai nhận thời điểm bị đâm xe, Long cùng đồng phạm đã bắt trộm được 3 con mèo.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ba-thanh-nien-hang-hai-bat-trom-cho-gay-tai-nan-chet-nguoi-tintuc820515