Pháp luật

Ẩu đả khiến 1 người tử vong chỉ vì phơi quần áo trên dây phơi của hàng xóm

Tranh cãi trong việc phơi quần áo trong xóm trọ dẫn tới xô xát, nam thanh niên đâm chết hàng xóm rồi đến công an đầu thú.

Ngày 10/10, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Trương Phúc Cường (22 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Ẩu đả khiến 1 người tử vong chỉ vì phơi quần áo trên dây phơi của hàng xóm
Hiện trường vụ án mạng.

Theo điều tra ban đầu, Cường sống cùng khu trọ với ông L.C.T. (48 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) trong hẻm 440 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh.

Khoảng 18h30 ngày 9/10, người dân phát hiện ông T. nằm gục ở con hẻm. Lúc này, mọi người tới kiểm tra thì thấy ông T. đang thoi thóp bên vũng máu nên báo công an.

Công an có mặt đưa ông T. đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông này đã tử vong. Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định ông T. tử vong với vết đâm ở vùng bụng và cổ.

Cũng trong thời gian này, Công an phường 13 tiếp nhận xử lý trường hợp đến đầu thú của Nguyễn Trương Phúc Cường. Theo lời khai của đối tượng: Khoảng 18h15, ông T phát hiện Cường phơi quần áo trên dây phơi đồ của nhà mình nên yêu cầu Cường mang về. Do đó, hai người phát sinh mâu thuẫn, cự cãi với nhau.

Những người trong xóm trọ can ngăn nhưng cả hai vẫn tiếp tục chửi bới rồi dùng dao, kéo tấn công nhau ở trước cổng khu trọ.

Trong lúc xô xát, Cường dùng dao đâm gục người hàng xóm. Sau khi gây án, Cường rời hiện trường rồi đến công an đầu thú, hung khí đã được Cường quăng xuống sông.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Bình Thạnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/au-a-khien-1-nguoi-tu-vong-chi-vi-phoi-quan-ao-tren-day-phoi-cua-hang-xom-a361099.html