Pháp luật

Anh em ruột 'tương tàn' vì tranh chấp đất, một người tử vong

Người em đã dùng dao giết chính anh ruột của mình, trước đó cả hai có tranh cãi với nhau về mâu thuẫn đất đai.

Ngày 11/2, Công an huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng cho biết đang phối hợp với Công an thành phố Hải Phòng điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu 3, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Anh em ruột 'tương tàn' vì tranh chấp đất, một người tử vong
Hiện trường vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều cùng ngày, nạn nhân là ông Trần Văn Phát (62 tuổi), thủ phạm được xác định là ông Trần Văn Phít (58 tuổi, em trai ông Phát).

Theo đó, vào trưa 11/2, ông Phát và em trai cùng dự cơm trưa trên địa bàn thị trấn Tiên Lãng. Tại đây, hai anh em có mâu thuẫn dẫn đến lời qua tiếng lại. Sau đó, ông Phít trở về nhà.

Sau bữa trưa, ông Phát đã tìm đến nhà em trai là để... tiếp tục "nói chuyện". Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, ông Phít đã dùng dao đâm ông Phát, khiến nạn nhân gục ngã, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Tiên Lãng đã có mặt tại hiện trường, bắt giữ ông Phít. Đồng thời cấp báo sự việc lên Công an huyện Tiên Lãng để điều tra, làm rõ vụ án.

Theo người dân địa phương, anh em ông Phát có mâu thuẫn đất đai từ lâu và đã nhiều lần xô xát, ẩu đả.

PTH (Nguoiduatin.vn)