Pháp luật

Án tù cho người cha xâm hại con gái

Ngày 8/6, TAND quận Bình Tân (TP. HCM) mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Hà Cẩm Hoàng (34 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Năm 2013 vợ chồng Hà Cẩm Hoàng ly hôn, 2 con sống cùng anh ta tại phòng trọ.

Khoảng cuối tháng 10/2021, trong một lần đi nhậu về, Hoàng lên gác nằm cạnh con gái là cháu T. (SN 2009), dùng tay sờ vào các bộ phận riêng tư trên người con gái.

Hoàng dặn con không được kể lại cho ai biết. Sau khi sự việc xảy ra, cháu T. đã kể lại cho mẹ nên chị này đã báo công an.

Ngoài ra, cháu T. còn khai, ngoài lần xâm hại tình dục này, Hoàng còn thực hiện 5 lần khác. Tuy nhiên, quá trình điều tra không thu thập được chứng cứ khác. Do đó, cơ quan chức năng kết luận không đủ căn cứ để xử lý.

Án tù cho người cha xâm hại con gái
Bị cáo Hà Cẩm Hoàng tại tòa

Tại CQĐT, Hà Cẩm Hoàng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm và làm tổn hại đến sức khỏe, sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em nên cần phải xử lý nghiêm.

Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng 5 năm tù.

Theo Thanh Phương (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/cha-xam-hai-con-gai-roi-dan-khong-duoc-noi-voi-ai-2152510.html