Pháp luật

Án mạng vì tự dưng chặn người đi ngược chiều

Khi anh L cùng em vợ chở nhau ra khỏi nhà thì gặp kẻ say rượu nên hai bên lời qua tiếng lại khiến một người bị đâm tử vong.

Đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai, TP Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giết người là Nguyễn Tiến Hưng (27 tuổi, trú tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai).

Khoảng 13h ngày 10/8, sau khi uống rượu ở nhà bạn, trên đường đi bộ về nhà, Hưng và bạn gặp anh H.M.L (38 tuổi) đang chở con trai đi ngược chiều. Hưng bất ngờ chặn xe rồi đánh anh L. Sau đó, anh L đã điều khiển xe máy về nhà người em vợ là anh N.V.T (37 tuổi) ở thôn Mùi, xã Bích Hoà.

Một lúc sau, anh L điều khiển xe máy chở anh N.V.T đi ra đường thì gặp Hưng. Hai bên đã xảy ra xô xát. Hưng chạy vào nhà một người dân ở gần đó lấy con dao, đâm 2 nhát dao vào người anh T.

Án mạng vì tự dưng chặn người đi ngược chiều
Đối tượng Nguyễn Tiến Hưng.

Thấy nạn nhân bị chảy nhiều máu, Hưng bỏ chạy rồi vứt dao xuống ruộng. Anh T bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Khoảng 16h cùng ngày, đối tượng Nguyễn Tiến Hưng đã đến Công an huyện Thanh Oai đầu thú.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời đang hoàn tất hồ sơ bước đầu để chuyển Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thời gian qua có không ít trường hợp uống rượu rồi gây án và phải trả giá bằng những bản án thích đáng.

Trước đó, vào hồi 10 giờ ngày 19/1/2021, ông Giàng Seo S. (46 tuổi; trú tại thôn Quán Dín Ngài, xã Xín Mần, huyện Xín Mần, Hà Giang) được phát hiện tử vong trong tư thế nằm ngửa tại lán canh nương.

Sau khi điều tra, công an xác định các đối tượng gây án gồm: Giàng Seo Phềnh (36 tuổi), Giàng Seo Sinh (26 tuổi), cùng trú tại thôn Xín Mần, xã Xín Mần, huyện Xín Mần và Giàng Seo Thề (51 tuổi), trú tại thôn Hậu Cấu, xã Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Các đối tượng khai nhận khoảng 19 giờ ngày 18/1, 3 đối tượng Sinh, Thề, Phềnh uống rượu tại lán canh nương của ông Giàng Seo S.. Đến khoảng 21 giờ, do ông S. uống ít rượu hơn nên phát sinh mâu thuẫn.

Sau đó, Sinh, Thề, Phềnh đã dùng tay đấm nhiều phát vào mặt, đầu của ông S.. Chưa dừng lại, Thề và Sinh dùng dao chém vào vùng cổ bên phải và vùng hố chậu của ông S.. Khi thấy ông S. chảy nhiều máu, xác định người này đã chết, cả 3 đối tượng bỏ về.

Theo Bảo An (Đất Việt)




https://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/an-mang-vi-tu-dung-chan-nguoi-di-nguoc-chieu-3437401/