Pháp luật

Án mạng từ việc 'nhìn đểu' trong quán nhậu

Cho rằng nhân viên quán nhậu ở quận 7 (TP HCM) nói khích và "nhìn đểu", nhóm khách gây chuyện ẩu đả khiến một người thiệt mạng.

Ngày 7/12, Công an quận quận 7 (TP HCM) tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Cường (26 tuổi) để điều tra hành vi Giết người.

Án mạng từ việc 'nhìn đểu' trong quán nhậu
Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an.

Tối 5/12, Minh (25 tuổi) cùng nhóm bạn nam nữ vào quán trên đường Lê Văn Lương (quận 7) để nhậu. Được một lúc, cô gái trong nhóm đứng dậy đi vệ sinh nhưng không có giấy nên hỏi nhân viên.

Được nữ nhân viên cho hay không có giấy khô, chỉ có khăn ướt, cô gái bực tức không vào nhà vệ sinh mà quay trở về bàn cằn nhằn. Lúc này, Cường (cháu chủ quán) đứng ở quầy mới hỏi nhân viên rằng có việc gì, cô này kể và chỉ về phía bàn của Minh. 

Thấy Cường quay sang nhìn, Minh hất hàm chửi rồi cùng bạn cầm ghế xông đến quầy đuổi đánh túi bụi. Cường bỏ chạy vào trong mở tủ lấy lưỡi lê đi ra đâm liên tiếp vào ngực Minh. Các nhân viên giữ xe, chủ quán cũng cầm chai bia lao vào ẩu đả, đuổi đánh khách.

Bỏ chạy một đoạn, Minh gục xuống, được bạn bè đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Biết tin nạn nhân đã chết, Cường đến công an trình diện.

Cảnh sát đang làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo Nhật Vy (VnExpress.net)