Pháp luật

Án mạng suýt xảy ra chỉ vì câu 'hết mồi nên về à'

Đang nhậu thì có người bỏ về trước nên xảy ra mâu thuẫn, hậu quả một người bị chém gục tại chỗ.

Sáng 2/4, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Y Chinh Byă (18 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, H.Cư Kuin, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Án mạng suýt xảy ra chỉ vì câu 'hết mồi nên về à'
Nghi can Y Chinh tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 17h ngày 22/10/2019, sau khi đi làm về, Y Chinh cùng 5 thanh niên khác ở cùng xã về nhà Y Mơk Adrơng tổ chức ăn nhậu. Trong đó có anh Y Pha Ênuôl (22 tuổi). Đến khoảng 20h cùng ngày, Y Pha đứng dậy về trước thì Y Chinh nói “về thì về đi, hết mồi nên về à”.

Nghe vậy, Y Pha cho rằng Y Chinh đã xúc phạm mình và quay lại bàn nhậu tát vào mặt Y Chinh. Bị đánh, Y Chinh chạy đi lấy một con dao rồi lao ra chém Y Pha khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Vụ việc được mọi người can ngăn, đồng thời đưa Y Pha đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Rất may sau đó, Y Pha đã được các bác sỹ cứu chữa kịp thời và bị thương tật 38%.

Ngày 18/2, Công an H.Cư Kuin sơ kết điều tra vụ án và đề nghị VKSND cùng cấp ra Quyết định chuyển vụ án cho Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra theo thẩm quyền. Sau thời gian củng cố hồ sơ, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định bắt giữ Y Chinh để điều tra về hành vi Giết người.

Vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xử lý theo quy định.

PTH (Nguoiduatin.vn)