Pháp luật

Án mạng đau lòng ở Đồng Nai

Cặp đôi đi ăn cháo vịt bị mất điện thoại quay lại tìm không thấy liền mang 2 con dao gây hấn, trong lúc ẩu đả nam thanh niên đã đâm 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 23-9 đã tạm giữ đôi nam nữ là Trần Thanh Mẫn (SN 1995) và Nguyễn Trần Tố Trinh (SN 2000; cùng ngụ tại thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai) để điều tra làm rõ vụ án giết người.

Án mạng đau lòng ở Đồng Nai
Hiện trường xảy ra án mạng

Trước đó, chiều 22-9, Mẫn và Trinh đến ăn cháo vịt tại quán của chị Ngô Thị X. (SN 1995) tại thị trấn Định Quán (huyện Định Quán, Đồng Nai).

Sau khi ra về, Mẫn và Trinh phát hiện mất điện thoại nên quay lại tìm. Do không tìm thấy điện thoại nên giữa cặp đôi này và phía chủ quán xảy ra cự cãi. Vẫn tức giận về sự việc trên, sau khi về nhà Mẫn lấy 2 con dao quay lại tìm chủ quán cháo.

Án mạng đau lòng ở Đồng Nai - 1
Trần Thanh Mẫn

Xô xát xảy ra, Mẫn đã đâm anh Nguyễn Ngọc D. (SN 1989, chồng chị X. gây thương tích). Ông Nguyễn Ngọc H. (SN 1965, bố anh Dũng) vào can, bị Mẫn đâm vào ngực, tử vong.

Theo H.Xuân (Nld.com.vn)