Pháp luật

An Giang: Triệt phá trường gà nhiều lần 'tái phạm'

Dù từng bị truy quét nhiều lần, sới đá gà trong khu đất trống vẫn tái hoạt động, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 20/11, Công an huyện Châu Thành, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh An Giang) ập vào trường gà tại xã An Hòa, bắt quả tang hàng chục đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền.

An Giang: Thấy công an, hàng chục người đá gà bỏ chạy
Các đối tượng bị bắt tại trận. Ảnh: Công an An Giang

Cụ thể, trưa cùng ngày, khi công an ập vào tại một bãi đất trống thuộc ấp An Phú, xã An Hòa, huyện Châu Thành (An Giang) thì phát hiện hàng chục người đang sát phạt bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Phát hiện công an, các con bạc bỏ chạy tán loạn nhưng lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được 37 người. Tại hiện trường, Công an thu giữ bốn con gà đá, 18 điện thoại di động, chín xe mô tô và trên 43 triệu đồng (trên chiếc bạc và trong người con bạc).

Bắt 37 đối tượng đá gà ăn tiền ở An Giang  ảnh 1
Tang vật thu giữ. Ảnh: Công an An Giang

Qua điều tra ban đầu, trường gà trên do Lê Hoàng Tâm Em (SN 1976, ngụ ấp An Phú, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đứng ra tổ chức lấy tiền xâu.

Đây là tụ điểm đã nhiều lần bị lực lượng công an triệt xóa, nhưng sau một thời gian ngưng hoạt động, các đối tượng lại tiếp tục đứng ra tổ chức và thu hút nhiều con bạc từ các địa phương đến tham gia gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Vụ việc đang được lực lượng Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)