Pháp luật

An Giang: Tạm giữ đối tượng tát hàng xóm tử vong

Bực tức vì nghe tiếng chửi của hàng xóm, Tuấn Em đã dùng tay tát vào mặt người này ngã ngửa xuống nền xi măng và sau đó tử vong.

Ngày 12/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang tiến hành điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân là anh Hồ Thanh S., 44 tuổi, ngụ ấp Phú Hòa II, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành.

An Giang: Tạm giữ đối tượng tát hàng xóm tử vong
Nguyễn Tuấn Em tại cơ quan công an. (Ảnh: Nghiêm Túc).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 3/7, sau khi uống rượu, anh S. đứng đối diện nhà của Nguyễn Tuấn Em, 41 tuổi, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành chửi thề. Tuấn Em đi bộ qua gặp anh S. rồi dùng tay đánh vào mặt anh S. một cái làm nạn nhân ngã ngửa về phía sau trên nền xi măng.

Đến khoảng 8h sáng hôm sau (4/7), người thân phát hiện anh S. ngủ trong nhà đang trong tình trạng hôn mê nên đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh S. sau đó đã tử vong vào rạng sáng 5/7.

Qua công tác khám nghiệm xác định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh S. là do chấn thương sọ não, trên người có bệnh lý tim, phổi mãn tính và xơ gan.

Hay tin anh S. tử vong, Tuấn Em đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi dùng tay đánh anh S..

Hiện, cơ quan công an đang tam giữ Tuấn Em để phục vụ điều tra.

Theo Thanh Lâm (Nguoiduatin.vn)