Pháp luật

An Giang: Dọa giết chết nếu không cho quan hệ, gã đàn ông hãm hiếp bé gái 14 tuổi

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, gã đàn ông 30 tuổi đã bỏ trốn, mặc cho bé gái ở lại khu vực vắng một mình.

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Lâm Trọng Luân (30 tuổi, ngụ xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn) để điều tra hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Nạn nhân là bé L. (14 tuổi, hàng xóm của đối tượng Luân).

An Giang: Dọa giết chết nếu không cho quan hệ, gã đàn ông hãm hiếp bé gái 14 tuổi
Đối tượng Luân tại cơ quan điều tra.

Theo đó, vào khoảng 8h ngày 17/3/2019, Luân đến nhà ông H. để thuê bãi đất trống mà chăn nuôi vịt chạy đồng. Tuy nhiên khi đến nhà thì chỉ thấy bé L. (con gái ông H.) ở nhà nên Luân nảy sinh dục vọng, tính hãm hiếp bé gái.

Để thực hiện hành vi, Luân dụ dỗ bé L. đi theo để lấy tiền thuê đất cho ông H. rồi sẽ cho hột vịt. Nghe lời, bé L. lên xe và được Luân chở đi đến khu vực vắng. Sau đó, Luân giở trò đồi bại, đe dọa sẽ giết chết bé L. nếu không cho Luân quan hệ tình dục.

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, Luân nhanh chóng lên xe chạy về nhà ngủ bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường. Gia đình bé L. sau đó trình báo công an, sau đó đến ngày 19/43, Luân đã bị Công an huyện Thoại Sơn bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Luân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Theo Minh Anh (Tổ Quốc)