Pháp luật

Án chung thân cho kẻ đâm chết người vợ khuyết tật

Cãi vã vì ghen tuông rồi đòi ly hôn, Nguyễn Văn Hoàng cầm dao đâm liên tiếp vào người vợ khuyết tật khiến chị tử vong.

Ngày 9/1, tại phiên xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (SN 1970) án tù chung thân về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Hoàng và bà L.T.N. kết hôn từ năm 1998. Vợ chồng Hoàng cùng hai con hiện đang sinh sống ở khu nhà trọ tại quận Bình Tân (TP.HCM). Hoàn cảnh gia đình này khá đặc biệt khi bà N. là người khuyết tật, làm nghề bán vé số dạo.

Từ đầu năm 2019, hai vợ chồng Hoàng thường xuyên cãi vã do người đàn ông này nghi ngờ vợ ngoại tình. Đến cuối tháng 3/2019, Hoàng giận vợ nên dọn ra ngoài sống. Mấy ngày sau, Hoàng quay về phòng trọ và đòi ly dị.

Án chung thân cho kẻ đâm chết người vợ khuyết tật
Bị cáo Hoàng tại tòa

Hai bên sau đó lời qua tiếng lại về chuyện ra tòa, rồi bà N. đe dọa sẽ dùng dao đâm chồng. Nghe vậy, Hoàng cầm ngay con dao gần chỗ đứng, đâm liên tiếp về phía vợ. Dù đã cố gắng né tránh nhưng bà N. vẫn lãnh trọn vài lưỡi dao oan nghiệt từ người từng đầu ấp tay gối với mình, rồi tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Hoàng cầm hung khí toan tự sát nhưng không thành.

Tại tòa, xét hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, bị cáo tấn công người không có khả năng tự vệ nên HĐXX nhận thấy pháp luật cần có mức án nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục.

Tuy nhiên, đại diện bị hại gồm cha vợ và hai con bị cáo xin bãi nại; đồng thời, bị cáo thành khẩn, hối cải. Từ những lẽ trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo mức án chung thân như đề nghị đại diện cơ quan công tố đưa ra trước đó.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)