Pháp luật

Án chung thân cho gã nghiện dựng lán trong rừng bán ma túy

Vốn là con nghiện ma túy lâu năm, Vừ Chồng Nênh lập lán trại, mang theo súng đạn để bán "hàng trắng" trên đỉnh đồi.

Ngày 25/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vừ Chồng Nênh (50 tuổi), trú huyện Mường Pẹt, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Án chung thân cho gã nghiện dựng lán trong rừng bán ma túy
Bị cáo Vừ Chồng Nênh.

Theo tài liệu điều tra, Vừ Chồng Nênh là người dân tộc HMông, quê ở huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An). Là đối tượng nghiện ma túy nặng, thường lên đỉnh Pù Lôm mua ma túy về sử dụng nên Nênh rất thông thuộc địa hình nơi đây. Sau đó, Nênh theo gia đình sang Lào định cư. Mặc dù đã có vợ và 4 con nhưng Nênh vẫn có "vợ bé" ở Việt Nam.

Khoảng đầu tháng 4/2020, Nênh đi bộ lên đồi thuộc huyện Mường Pẹt mua của người Lào 2 bánh heroin với giá 60 triệu kíp Lào, 20 gói hồng phiến với giá 10 triệu kíp Lào, 1 khẩu súng, 3 viên đạn với giá 8 triệu đồng để phòng thân. Nênh trả trước số tiền 70 triệu kíp Lào tiền mua ma túy, số tiền mua súng và đạn hẹn khi bào có tiền sẽ trả.

Ngày 21/4/2020, khi Nênh dựng lán trại trong rừng ở trên đồi Pù Lôm để bán ma túy thì bị Công an huyện Tương Dương bắt quả tang. Tang vật thu giữ là 377gheroin, 160,85g Methamphetamine; 1 khẩu súng quân dụng, 3 viên đạn và 30 triệu đồng tiền bán ma túy.

Tại tòa, Nênh khai nghiện ma túy nặng, do đó thường tìm đến ma túy. Bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt để về với gia đình.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Vừ Chồng Nênh tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 2 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt Nênh phải nhận là mức án chung thân.

PTH (Nguoiduatin.vn)