Pháp luật

Ai sẽ là chủ tọa phiên tòa xét xử hai cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT?

Với cáo buộc nhận hối lộ khoản tiền lớn từ ông Phạm Nhật Vũ, hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phải đối diện với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo dự kiến, sáng mai (ngày 16/12), TAND Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn (hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) cùng các đồng phạm về các tội: "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng"; "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ".

Ở tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng", bị cáo Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cùng với 11 bị can khác bị truy tố theo khoản 3 (Điều 220, BLHS 2015 có khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù).

Ở tội "Nhận hối lộ", ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cùng với bị cáo Lê Nam Trà (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone), Cao Duy Hải (cựu Tổng giám đốc MobiFone) bị truy tố theo khoản 4 (Điều 354, BLHS 2015) có khung hình phạt lên đến tử hình. Người duy nhất bị đưa ra xét xử lần này về tội "Đưa hối lộ" là ông Phạm Nhật Vũ (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nghe nhìn toàn cầu AVG).

Chủ tọa phiên sơ thẩm là thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu. Đáng chú ý, phiên tòa lần này có 6 thẩm phán dự khuyết gồm: Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh, Nguyễn Ngọc Huân, Vũ Quang Huy, Nguyễn Bích Ngân, Mai Văn Quang và Đặng Thị Thanh Huyền.

Đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa là 3 kiểm sát viên cao cấp gồm: Ông Đặng Như Vĩnh, Phan Hải Đăng và bà Trần Thị Thanh Huyền. Bị cáo Nguyễn Bắc Son có 3 luật sư bào chữa gồm Lê Đình Ứng, Phạm Công Hùng và Nguyễn Châu Hoan.

Ai sẽ là chủ tọa phiên tòa xét xử hai cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT?
Ngày mai 2 cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT hầu tòa

Theo cáo trạng, năm 2015, MobiFone thực hiện dự án đầu tư dịch vụ truyền hình theo hình thức đầu tư vốn nhà nước mua 95% cổ phần của AVG với số tiền 8.900 tỉ đồng. Trong quá trình thực hiện, 2 cựu bộ trưởng cùng các bị can khác đã vi phạm pháp luật trong việc đề xuất dự án đầu tư, đánh giá về tài chính, kinh doanh của AVG; thẩm định giá; sử dụng kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp trong đàm phán và quyết định giá mua cổ phần của AVG, trong việc lập, trình dự án và quyết định phê duyệt dự án đầu tư gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6.400 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, bị cáo Phạm Nhật Vũ khai đã đưa cho Nguyễn Bắc Son 3 triệu USD; Lê Nam Trà 2,5 triệu USD; Cao Duy Hải 500.000 USD; Trương Minh Tuấn 200.000 USD.

Cáo trạng cũng xác định, bị cáo Nguyễn Bắc Son là người chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án này. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 16 - 31/12/2019)

Theo Bình Minh (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/phap-luat/ai-se-la-chu-toa-phien-toa-xet-xu-hai-cuu-bo-truong-bo-tttt-20191215194553883.htm