Pháp luật

Ai là trùm sòng bạc ở Củ Chi, nơi xảy ra vụ nổ súng khiến 5 người thiệt mạng

Ngoài nghi phạm gây ra vụ việc, “trùm đá gà” là ai, sẽ bị xử lý thế nào theo quy định của pháp luật?

Tối ngày 29/1, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành các biện pháp điều tra vụ xả súng khiến 5 người thương vong tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM vào chiều cùng ngày. Bước đầu xác định nghi phạm tên Lê Quốc Tuấn (SN 1987, biệt danh "Tuấn Khỉ"), công tác tại nhà tạm giữ Công an quận 11 và mang cấp hàm thượng úy.

Ai là trùm sòng bạc ở Củ Chi, nơi xảy ra vụ nổ súng khiến 5 người thiệt mạng
Nghi phạm tên Lê Quốc Tuấn

Theo cảnh sát, khu vực xảy ra án mạng là sới tài xỉu và đá gà. Các nạn nhân cùng tham gia đánh bạc. Còn nghi can mặc quần short, áo khoác đen, chạy xe tay ga mang biển kiểm soát 59Y2-30198. Sau khi nổ súng, nghi can đã lấy một số tiền mặt rồi rời khỏi hiện trường.

Ai là trùm sòng bạc ở Củ Chi, nơi xảy ra vụ nổ súng khiến 5 người thiệt mạng - 1
Nghi can đã lấy một số tiền mặt rồi rời khỏi hiện trường

Được biết, chiếu bạc tại Củ Chi do một trùm cờ bạc có tên L. "ke" cầm đầu. Ngoài chơi tài xỉu, nơi đây còn được các đối tượng tổ chức đá gà với mức tiền sát phạt lớn. Tại khu vực xảy ra vụ nổ súng những ngày trước và sau Tết, lúc nào cũng nhộn nhịp người vào vườn nhãn tổ chức đá gà và đánh tài xỉu. Ngoài thanh niên ở địa phương còn có nhiều người từ nơi khác đến chơi.

Ông Nguyễn Hòa (60 tuổi), một nhân chứng cho biết vào dịp Tết những năm trước khu vực rất vắng, không có đánh bạc, đá gà. Hôm 29 Tết, ông thấy một số thanh niên tụ tập vào vườn nhãn tại khu vực và đông lên thêm những ngày tiếp theo.

Cao điểm vào mùng 2 và 3 Tết, con hẻm nhỏ xuất hiện một số ôtô từ nơi khác đưa người đến nơi đây ra vào vườn nhãn nhộn nhịp.

Ai là trùm sòng bạc ở Củ Chi, nơi xảy ra vụ nổ súng khiến 5 người thiệt mạng - 2
Nhiều người tập trung theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

“Tôi thấy tụ tập đông và nghe nói tổ chức đánh bạc chứ không vào xem. Mọi người nơi đây nghĩ thanh niên tụ tập chơi vui vài bữa Tết rồi giải tán, chứ ai ngờ xảy ra vụ việc nghiêm trọng như vậy", ông Hòa cho biết.

Cũng theo ông Hòa, vườn nhãn - nơi tổ chức đánh bạc - đã được người trong xóm bán lại cho người khác và không có chủ ở đây.

PTH (Nguoiduatin.vn)