Pháp luật

9X trộm 300 chỉ vàng để chơi điện tử

Lợi dụng sơ hở của vợ chồng ông chủ, 9X đã trộm khoảng 300 chỉ vàng mang bán lấy tiền chơi đế chế, bóng đá, lô đề online.

Ngày 18/9, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Văn Tuyên (SN 1992, ở Kiến Xương, Thái Bình) ra xét xử về tội Trộm cắp tài sản.

Tại tòa, bị cáo Tuyên thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Tuyên, anh ta là nhân viên chế tác vàng bạc trang sức tại Công ty TNHH Vàng bạc Bảo Tín Lan Vỹ (Công ty Vàng bạc Lan Vỹ, ở Cầu Giấy, Hà Nội) do vợ chồng anh Trần Duy Vỹ làm chủ.

9X trộm 300 chỉ vàng để chơi điện tử
Bị cáo Tuyên tại phiên tòa

Quá trình làm việc, Tuyên và các nhân viên khác được vợ chồng anh Vỹ giao tài sản (vàng cục) để chế tác. Khi giao, họ yêu cầu nhân viên chế tác kiểm tra chất lượng, trọng lượng và ký nhận. Tuy nhiên, do số trang sức được Tuyên cùng đồng nghiệp chế tác hàng ngày theo yêu cầu của khách hàng không cố định nên vợ chồng anh Vỹ không kiểm tra hàng luôn mà đối chiếu sổ sách sau.

Theo cáo trạng, khi kiểm tra, vợ chồng anh Vỹ chỉ kiểm kê trên sổ sách chứ không yêu cầu Tuyên đưa số vàng còn lại ra đối chiếu. Do đó, Tuyên đã lợi dụng sơ hở của vợ chồng ông chủ trong quản lý tài sản, trộm vàng trang sức mang đi cầm cố.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 10/2017 đến 18/12/2017, Nguyễn Văn Tuyên đã nhiều lần lấy trộm vàng cục, vàng trang sức của vợ chồng anh Vỹ. Tổng cộng, Tuyên đã lấy khoảng 300 chỉ vàng 18K, 17K, 14K… có giá trị hơn 647 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tuyên khai sau khi cầm cố vàng lấy tiền, anh ta mang đi đánh bạc dưới hình thức cá cược trò chơi: đế chế, bóng đá, lô đề trên trang mạng playonline. 

Quá trình điều tra, gia đình bị cáo cơ bản đã khắc phục hết hậu quả cho vợ chồng anh Trần Duy Vỹ. 

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Tuyên 12 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Theo Nguyễn Mạnh (Thương Hiệu & Công Luận)