Pháp luật

9X ôm mìn ném vào nhà người khác để trả thù

Đang trốn truy nã, Trung (26 tuổi, ở Thanh Hóa) vẫn ôm mìn ném vào một nhà dân để trả trù. Gia đình bị hại may mắn thoát nạn.

Đang trốn truy nã, Trung (26 tuổi, ở Thanh Hóa) vẫn ôm mìn ném vào một nhà dân để trả trù. Gia đình bị hại may mắn thoát nạn.

Ngày 8/8, thượng tá Hoàng Văn Lư, Phó trưởng Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa), cho biết đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Trung (26 tuổi, ở xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung) về hành vi Hủy hoại tài sản.

9X om min nem vao nha nguoi khac de tra thu hinh anh 1

Cửa kính nhà bà Thìn vỡ nát sau tiếng nổ. Ảnh: Q.A.

Nghi có kẻ xấu hãm hại, gia đình bà Thìn trích xuất camera an ninh. Hình ảnh cho thấy thời gian trên có một thanh niên đội mũ bảo hiểm, mặc áo đen, quần tây ném vật gì đó vào nhà bà.

Qua đoạn clip gia đình khổ chủ cung cấp và các thông tin thu thập, cảnh sát xác định nghi can gây ra vụ việc Trần Văn Trung. Ngày 25/7, trinh sát Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành bắt giữ Trung khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại nhà bố vợ ở thị trấn Hà Trung.

Phó trưởng công an huyện Hà Trung cho hay bước đầu Trung khai nhận mình là thủ phạm ôm mìn ném vào nhà bà Thìn. "Trung khai mua thuốc nổ từ Hà Nam về Thanh Hóa để trả thù bố con ông Nguyễn Đức Thuận (chồng bà Thìn) do mâu thuẫn trước đó", thượng tá Lư nói.

Trung có nhiều tiền án, tiền sự. Thanh niên này đang bị Công an TP Thanh Hóa truy nã về tội Đánh bạc trong vụ bắt sới bạc khủng trên ôtô lưu động vào ngày 5/9/2016.

Theo Quỳnh An (Tri Thức Trực Tuyến)