Pháp luật

4 thanh niên mang vòng hoa đến nhà đối thủ "dằn mặt', rút súng bắn một người dân bị thương

Hai trong số 4 thanh niên đi xe máy mang theo vòng hoa đến nhà người dân gây rối, nổ súng thị uy đã bị bắt giữ để điều tra.

Ngày 2/11, thông tin từ công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Vy Bảo (SN 1996, trú tại thôn Pò Mỏ, xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn) và Hà Văn Sơn (SN 1998, trú tại thôn Nà Pàn, xã Điềm He, huyện Văn Quan) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

4 thanh niên mang vòng hoa đến nhà đối thủ "dằn mặt', rút súng bắn một người dân bị thương
Từ trái qua: 2 đối tượng Hoàng Vy Bảo và Hà Văn Sơn

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 28/10, tại nhà của anh Nguyễn Mạnh Toàn (SN 1992, tại tổ 3, khối 5, thị trấn Cao Lộc) có một nhóm 4 người đến gây rối. Nhóm này mang theo 1 vòng hoa tang đến và dùng súng để đe dọa.

Thấy vậy, bà Nguyễn Thị Bích N. (SN 1967) ở sát nhà anh Toàn đã ra hành lang tầng 2 đứng xem thì bị 1 người trong nhóm này dùng súng bắn trúng vào vùng ngực.

Xác định đây là vụ án hết sức manh động, liều lĩnh của các đối tượng, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã tung lực lượng khẩn trương truy bắt.

Ngày 29/10, lực lượng Công an đã bắt giữ 2 đối tượng Hoàng Vy Bảo và Hà Văn Sơn là 2 đối tượng điều khiển xe mô tô chở vòng hoa đến gây rối. Công an đang tiếp tục truy lùng 2 đối tượng còn lại.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng.

PTH (Nguoiduatin.vn)