Pháp luật

3 bà cháu bị sát hại, chôn xác trong rẫy cà phê

Bà Vương cùng hai cháu sang nhà hàng xóm xin quả bơ thì xảy ra mâu thuẫn. Cả ba bị chủ nhà sát hại rồi chôn trong rẫy cà phê.

Sáng 25/5, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với cơ quan chức năng đến thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, để khai quật thi thể 3 bà cháu bị hàng xóm giết rồi phi tang xác trong rẫy cà phê.

Nạn nhân được xác định là bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi, ngụ xã Tân Thanh), Đoàn Đức Tiến (4 tuổi), Đoàn Thị Nguyên Thảo (3 tuổi - cả hai là cháu nội bà Vương).

3 bà cháu bị sát hại, chôn xác trong rẫy cà phê
Nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Lộc.

Theo thông tin ban đầu, chiều 24/5, người nhà không thấy bà Vượng và 2 cháu nên đi tìm. Gia đình trình báo sự việc cho công an, đồng thời nhờ hàng xóm đi tìm.

Đến rạng sáng nay, người dân phát hiện trong rẫy cà phê nhà bà Nghiêm Thị Nhi (ngụ thôn 9, xã Tân Thanh) có khu vực đất mới đào, bên cạnh cánh tay lòi lên nên trình báo công an.

Công an huyện Lâm Hà triệu tập bà Nhi cùng chồng để làm rõ.

Tại công an, người phụ nữ khai nhận sát hại bà Vượng và 2 cháu nhỏ. Sau đó, bà Nhi cùng con trai (17 tuổi, chưa rõ danh tính) đào hố trong vườn cà phê cách nhà khoảng 5 m để chôn xác ba nạn nhân phi tang.

3 bà cháu bị sát hại, chôn xác trong rẫy cà phê - 1
Căn nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Minh Lộc.

Bước đầu bà Nhi khai do mâu thuẫn với ông Đoàn Văn Quyết (con trai bà Vượng, bố của 2 cháu bé) về vấn đề làm giấy tờ vay mượn ngân hàng. Khi bà Vượng cùng các cháu sang vườn xin bơ thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Theo Tây Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)