Pháp luật

20 năm tù cho kẻ giấu xác nữ sinh ở lùm cây

Đạt sau khi giết chết bé gái 13 tuổi đã đánh rơi chiếc ví có giấy tờ tùy thân của anh ta ở hiện trường.

Bản án ngày 28/5 của TAND tỉnh Nghệ An vừa tuyên phạt Lý Thành Đạt (21 tuổi, trú huyện Quỳ Châu) án phạt 20 năm tù về tội Giết người.

Đêm 11/5/2016, Đạt ăn cơm tại nhà người thân ở huyện Quỳ Châu thì gặp cháu Thảo (13 tuổi) tại đây. Khi cháu Thảo nhờ Đạt chở tới nhà người bạn, Đạt đồng ý. 

20 năm tù cho kẻ giấu xác nữ sinh ở lùm cây
Bị cáo Đạt

Đạt khai khuya cùng ngày, trong lúc chở Thảo từ nhà người bạn trở về ngang qua cánh rừng, Đạt dừng xe khống chế đứa trẻ với ý đồ hiếp dâm. Bị Thảo chống cự, đánh tát, Đạt đã bóp cổ đứa trẻ, kéo vào bụi cây dùng dây thừng quấn quanh cổ... Thực hiện xong hành vi đồi bại, thấy Thảo nằm bất động, Đạt rời đi.

Một tuần sau, gần thi thể của bé Thảo, cảnh sát tìm thấy chiếc ví do Đạt đánh rơi. 

Dù Đạt khai có hành vi đồi bại với nạn nhân, song nhà chức trách cho rằng không đủ cơ sở truy tố về hành vi này do thời điểm phát hiện xác đã phân hủy mạnh.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Hải Bình (VnExpress.net)