Pháp luật

2 trong 4 nghi phạm vụ giết người, phi tang xác bằng cách đổ bê tông là mẹ con

Nhóm phụ nữ g iết người đổ bê tông ở Bình Dương có tu luyện giáo phái

Theo người dân, trong một lần nói chuyện qua lại, nghi phạ m tên Hoa nói đã li dị chồng và ở cùng con gái chính là nghi phạm tên Hà. Người dân nhận xét người phụ nữ này tính hiền lành, sống không làm mất lòng ai.

Theo thông báo truy tìm của Công an tỉnh Bình Dương, 2 người phụ nữ liên quan đến vụ án "phát hiện thi thể người trong khối bê tông" được xác định gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), cả hai cùng đăng ký hộ khẩu ở đường Nguyễn Cửu Đàm (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. HCM). Tìm đến khu vực này để tìm hiểu, người dân dân nơi đây đều nhận ra họ.

2 trong 4 nghi phạm vụ giết người, phi tang xác bằng cách đổ bê tông là mẹ con
Hai đối tượng Hoa (ảnh trái) và Hà.

Ông Nguyễn Văn Tài (51 tuổi, ngụ đường Nguyễn Cửu Đàm) xác nhận khu vực này có 2 người trên và cho biết họ là hai mẹ con. The đó, năm 2006 ông chuyển đến đây thì thấy bà Hoa sống cùng con gái trong căn nhà 2 tầng kế bên.

Do hàng xóm, nên ông Tài và bà Hoa cũng có nói chuyện qua lại. Trong một lần nói chuyện, bà Hoa nói đã li dị chồng và ở cùng con gái. Theo ông Tài, người phụ nữ này tính hiền lành, sống không làm mất lòng ai.

2 trong 4 nghi phạm vụ giết người, phi tang xác bằng cách đổ bê tông là mẹ con - 1
Khu vực 2 mẹ con đối tượng Hoa ở trước khi chuyển đến Bình Dương thuê nhà.

Ông Tài cho biết thêm, cách đây gần 4 năm, bà Hoa bán căn nhà trên đường Nguyễn Cửu Đàm và mua một căn chung cư trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, TP. HCM.

Khi hay tin bà Hoa có liên quan đến vụ án, người dân ở đây rất bất ngờ. "Không biết có nhầm lẫn gì không chứ thấy bà Hoa hiền lành lắm", một người dân nói.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị Nguyễn Thanh Thùy (37 tuổi, ngụ đường Nguyễn Cửu Đàm) cho biết, trước đó khoảng 9h ngày 17/5, công an đến căn nhà bà Trịnh Thị Hồng Hoa ở trước đây để làm gì đó không rõ.

Theo chị Thuỳ, căn nhà này chỉ có gác lửng, sau đó chủ mới mua sửa chữa lại. "Mới tối nay thấy hình bà Hoa trên báo có liên quan đến vụ giế t người đổ bê tông để phi tang khiến tôi hoang mang lắm", chị Thuỳ nói.

Cùng ngày, tìm đến nơi sinh sống của người đứng tên chiếc ôtô 7 chỗ hiệu Ford Everest (do 4 nghi phạm dùng để di chuyển) là ông Phạm C. thì được biết ông này đã ở chỗ khác. Hiện nơi này đang được một người khác thuê lại để mở cơ sở kinh doanh thời trang.

Liên quan đến thông tin 2 nghi phạ m đều là mẹ con, nguồn tin từ cảnh sát cũng xác nhận nghi phạ m Hồng Hoa và Thiên Hà là mẹ con.

Trước đó, rạng sáng ngày 18/5, sau khi nhận được tin báo phát hiện Hà và Hoa cùng chiếc xe đang ở tại một khách sạn trong khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (thuộc phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), công an đã tiến hành bắt giữ.

2 trong 4 nghi phạm vụ giết người, phi tang xác bằng cách đổ bê tông là mẹ con - 2
Khách sạn nơi các đối tượng bị bắt giữ.

Thời điểm công an đến, các đối tượng đang chuẩn bị lái chiếc xe ô tô Ford 7 chỗ biển số 51A-71830 rời khách sạn thì bị bảo vệ và nhân viên giữ lại nói "chờ có việc". Sau đó, Công an tiến hành đưa tất cả 4 người cùng chiếc xe ô tô về trụ sở làm việc.

Cũng trong sáng cùng ngày ông Nguyễn Minh Vương (chủ cũ căn nhà) cho biết được công an mời lên để nhận dạng người thuê nhà trong số 4 người phụ nữ bị công an tạm giữ vì liên quan đến vụ án.

Hiện các đối tượng đã thừa nhận hành vi giết 2 người nam giới rồi phi tang xác tại căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng (Bình Dương) vì mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt.

Công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai làm rõ động cơ gây án.

Theo Tứ Quý (Tổ Quốc)