Pháp luật

2 tên cướp xịt hơi cay, đâm người bị hại để cướp điện thoại ngay giữa phố Sài Gòn

Hai đối tượng hung hãn, dùng bình xịt hơi cay và dao Thái Lan tấn công người dân để cướp điện thoại khiến người đi đường không dám tiếp cận can thiệp.

Ngày 14/7, Công an Quận 2, TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Phạm Trang Quốc Tuấn (SN 1998, ngụ Q.Bình Thạnh) và Đỗ Thanh Trực (SN 2001, quê Bình Định) về hành vi “cướp giật tài sản”.

2 tên cướp xịt hơi cay, đâm người bị hại để cướp điện thoại ngay giữa phố Sài Gòn
Đối tượng Đỗ Thanh Trực
2 tên cướp xịt hơi cay, đâm người bị hại để cướp điện thoại ngay giữa phố Sài Gòn - 1
Đối tượng Phạm Trang Quốc Tuấn tại cơ quan công an

Trước đó, giữa tháng 6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip gần 30 giây về nạn cướp giật manh động ở trên đường Trần Não (phường An Phú, quận 2). Cụ thể đoạn clip mô tả một thanh niên đang đi bộ trên lề đường, có đeo ba lô và tay cầm điện thoại để sử dụng. Bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy ngược chiều trên lề và giật điện thoại trên tay người thanh niên.

Qua trích xuất camera toàn khu vực và khẩn trương truy xét, công an đã bắt giữ Trực và Tuấn. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận hành vi phạm tội.

Các đối tượng khai khoảng 17h30 ngày 12/6, Trực sau khi sử dụng ma túy đã lái xe máy BKS: 59S3 - 141.56 chở Tuấn đi rảo quanh các con đường ở quận 2 để ra tay cướp tài sản. Khi xe đến số nhà 1R-1S đường Trần Não, phường An Phú, quận 2 thì phát hiện anh P.H.H. đang đi bộ trên vỉa hè trên tay cầm điện thoại di động vừa đi vừa bấm.

Lúc này, Trực điều khiển xe chạy ngược chiều trên lề đường áp sát anh H. để Tuấn ngồi phía sau giật chiếc điện thoại. Thấy vậy, anh H. dùng hai tay giật lại và giằng co với Tuấn khiến xe của hai nghi phạm lảo đảo va vào gốc cây, té ngã.

Tuấn bò dậy dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh H. Thấy điện thoại rơi xuống đường, anh H. chạy đến lấy thì bị Trực rút dao trong người ra đâm loạn xạ khiến anh bị thương ở tay và vùng mặt.

Người dân xung quanh kéo đến, có người cầm ghế nhựa nhưng không dám lao vào bởi những kẻ cướp có hung khí nguy hiểm. Sau đó chúng lấy xe và nhanh chóng tẩu thoát.

Anh H. được người dân đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu.

PTH (Nguoiduatin.vn)