Pháp luật

2 phụ nữ Việt cấu kết với người Trung Quốc đưa người nhập cảnh trái phép

Đối tượng người Trung Quốc liên hệ với 2 phụ nữ Việt Nam, 3 lần tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng.

Ngày 18/8, VKSND TP Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố ba bị can về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép theo khoản 2, Điều 348, Bộ luật Hình sự.

Ba bị can gồm Chen Xian Fa (27 tuổi, ngụ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), Hồ Thị Thu Trinh (24 tuổi, ngụ huyện Phú Ninh, Quảng Nam) và Huỳnh Ngọc Diễm (41 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

2 phụ nữ Việt cấu kết với người Trung Quốc đưa người nhập cảnh trái phép
Chen Xian Fa, bị can được xác định là chủ mưu. Ảnh: do công an cung cấp

Theo cáo trạng, cuối năm 2018, Huỳnh Ngọc Diễm quen biết Hồ Thị Thu Trinh, lúc này là sinh viên khoa tiếng Trung của Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng nên nhờ Trinh dạy tiếng Trung cho mình và con tại nhà.

Diễm đưa cho Trinh hình ảnh những căn nhà cần cho thuê để nữ sinh viên này đăng tải trên các trang mạng tìm khách nước ngoài thuê, nhận tiền hoa hồng.

Ngày 11/7, ba đơn vị của Công an TP Đà Nẵng phối hợp kiểm tra nhà số 39 Dương Tử Giang (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Tại đây, công an phát hiện Chen Xian Fa và ba người Trung Quốc khác không có hộ chiếu, thị thực và hồ sơ xuất nhập cảnh.

Tại cơ quan công an, Chan Xian Fa khai từ Trung Quốc liên hệ với Hồ Thị Thu Trinh để nhờ thuê một căn nhà có 3 phòng ngủ. Biết thanh niên Trung Quốc không có thị thực để nhập cảnh Việt Nam nhưng Trinh vẫn đồng ý tìm nhà cho anh ta.

Ngày 24/6, Trinh liên hệ bị can Diễm để tìm nhà, qua nhắn tin Diễm cũng biết được nhóm người Trung Quốc này không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam nhưng cũng đồng ý. Diễm thuê căn nhà số 39 trong thời hạn ba tháng với giá 19 triệu đồng/tháng. Diễm và Trinh bàn bạc, thỏa thuận đôn giá thuê nhà lên 4 triệu đồng nữa và Chen Xian Fa đồng ý.

Ngày 28/6, Fa rủ Wang Wen Di, Chen Shuang Gui và Wang Jiang Bo đón xe từ Quảng Tây đi đến vùng biên giới (gần Cửa khẩu Hữu Nghị) rồi nhập cảnh trái phép, sau đó được một người Việt Nam lái ô tô 7 chỗ đón chở về đến Đà Nẵng.

Sáng 29/6, Trinh gọi taxi Mai Linh đến đón Fa, Gui, Di và Bo về nhà 39 Dương Tử Giang, ở tại đó cho đến ngày 11/7 thì bị phát hiện.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định nhóm 3 bị can này đã 2 lần tổ chức chót lọt cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng.

PTH (Nguoiduatin.vn)