Pháp luật

2 mẹ con bị khởi tố vì nhốt cán bộ, dọa nổ bình gas

Mười ngày sau khi khóa cổng nhốt 6 cán bộ kiểm tra xây dựng, doạ cho nổ bình gas, mẹ con bà Lệ ở Đồng Nai bị xử lý hình sự.

Mười ngày sau khi khóa cổng nhốt 6 cán bộ kiểm tra xây dựng, doạ cho nổ bình gas, mẹ con bà Lệ ở Đồng Nai bị xử lý hình sự.

Phần đất lấn chiếm của gia đình bà Lệ. Ảnh: Thái Hà

Phần đất bị cho là lấn chiếm của gia đình bà Lệ. Ảnh: Thái Hà.

Theo điều tra, hôm 21/4 UBND phường Long Bình Tân cử đoàn công tác đến kiểm tra việc bà Lệ bị tố xây nhà lấn chiếm khu đất của bệnh viện.

Khi lực lượng chức năng vào trong, bà Lệ cùng Long khóa cửa không cho 6 cán bộ ra ngoài vì "không có giấy tờ kiểm tra nhà".

Tổ công tác giải thích việc kiểm tra công trình xây dựng là bình thường, song mẹ con chủ nhà vẫn không thả người, đòi gặp giám đốc công an và thanh tra tỉnh. Bà Lệ còn bị cho là dọa nổ bình gas nếu có người can thiệp.

Sau hơn 2 giờ thương thuyết bất thành, lực lượng chức năng khống chế mẹ con bà này để giải thoát cán bộ.

Con trai lớn của bà Lệ cũng có mặt tại thời điểm đó nhưng không tham gia việc bắt giữ người. Bước đầu, bà này bị cho đã lấn chiếm 300 m2 đất.

Theo Phước Tuấn (VnExpress.net)