Pháp luật

2 kẻ cướp giật dây chuyền, hất bột ớt vào người truy đuổi

Đi cướp giật, 2 đối tượng thủ sẵn ớt bột trong người đề phòng trường hợp bị phát hiện thì sẽ dùng để tấn công người dân khi bị truy đuổi.

Ngày 24/7, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Nguyễn Anh Trung (SN 2000, ngụ ấp Nhị Tân, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM) và Trần Quốc Thái (SN 2001, ngụ ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) về hành vi cướp giật tài sản.

2 kẻ cướp giật dây chuyền, hất bột ớt vào người truy đuổi
Trung và Thái diễn lại hành vi cướp giật.

Theo công an, khoảng 16h ngày 22/7, Trung chuẩn bị 3 bịch ớt bột, dao, chùm chìa khóa đa năng, chạy xe máy chở Thái dạo qua một số tuyến đường tại huyện Đức Hòa tìm người đi đường sơ hở để cướp tài sản.

Khi cả 2 đến dường ĐT825, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa thì thấy chị Huỳnh Thị Hồng (50 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa) lái xe máy, trên cổ có đeo sợi dây chuyền 3,5 chỉ vàng, Trung liền ép xe chị Hồng để Thái giật dây chuyền.

Khi nghe chị Hồng tri hô, anh Nguyễn Minh Trung (SN 1993, HKTT: Khu vực 2, thị trấn Hiệp Hòa) và anh Nguyễn Thẩm (SN 1961, HKTT: Ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ) chạy phía sau liền điều khiển xe đuổi theo. Dù 2 đối tượng dùng ớt bột, dao định tấn công người dân để tẩu thoát nhưng đến đường Sò Đo - Bàu Công, thuộc ấp Lập Điền, xã Tân Mỹ thì bị quật ngã, giao cơ quan Công an.

Hiện Công an huyện Đức Hòa vẫn đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố 2 đối tượng trên.

PTH (Nguoiduatin.vn)